pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại

Đại tá Lê Hồng Vân (bìa trái, hàng trước), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ra hiện trường chỉ đạo, động viên các lực lượng tìm kiếm. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Ngày 23/7, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long ngày 19/7. Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động 28 tổ tàu, xuồng tìm kiếm liên tục.
Sau khi bão số 3 tan, các lực lượng chức năng phối hợp mở rộng vùng tìm kiếm, khoanh vùng khu vực xung quanh tàu gặp nạn, tìm kiếm khu vực có thể nạn nhân trôi dạt vào. Các lực lượng tranh thủ thời gian, thời tiết để tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong thời gian nhanh nhất có thể.
Thượng tá Vương Đức Thọ, Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được tin tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng có mặt trên biển lúc ấy gồm 2 tàu, 5 xuồng nhanh chóng ra khu vực cứu nạn cứu hộ và báo cáo Ban lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh cùng huy động các lực lượng khác tham gia phối hợp cứu hộ. Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã cứu được 1 cháu bé, sau đó phối hợp cứu và đưa các nạn nhân khác ra khỏi tàu bị lật. Công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ được thực hiện thường xuyên, liên tục, phân công nhiệm vụ, bố trí ca trực để công tác tìm kiếm không bị gián đoạn.”
Thượng tá Vương Đức Thọ cho biết thêm, hiện đơn vị vẫn bố trí 2 tàu cùng 5 xuồng với 30 cán bộ chiến sỹ thay phiên nhau tìm kiếm, đồng thời bố trí 30 cán bộ chiến sỹ đi dọc các bờ biển, bãi triều, ven các khu vực vịnh tìm kiếm; đồng thời phối hợp với tàu cá của ngư dân, tàu khách tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao lại cho gia đình.
Có mặt trên tàu cùng lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, phóng viên thấy được nỗi vất vả, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng tìm kiếm, họ di chuyển liên tục, tìm kiếm các ngóc ngách, các khu vực nghi ngờ trên vịnh Hạ Long mong tìm kiếm được 2 thi thể còn lại nhanh nhất, để bàn giao cho gia đình nạn nhân.
Trung úy Nguyễn Văn Nhất, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh chia sẻ: “Sau khi tiếp cận tàu bị lật, chúng tôi nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ. Sau khi dùng rìu sắt đập vỡ cửa kính con tàu, chúng tôi lặn xuống thì phát hiện có bé trai 10 tuổi vẫn còn sống và kêu cứu. Chúng tôi đã nhanh chóng hướng dẫn cháu bơi ra phía cửa và cứu cháu bé ra khỏi tàu. Lúc ấy tinh thần cháu rất hoảng loạn, chúng tôi đã trấn tĩnh cháu và thay quần áo để giữ ấm thân thể cho cháu và đưa vào bờ cấp cứu.”

Các xuồng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) tham gia tìm kiếm khu vực trên vịnh Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Thượng úy Đỗ Nhân Tuấn, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết: “Sau khi cùng đồng đội cứu cháu bé ra, chúng tôi nhanh chóng triển khai tiếp tục cứu nạn cứu hộ. Mặc dù thời tiết lúc ấy mưa và gió, sóng lớn nhưng các cán bộ chiến sỹ vẫn bám trụ, phối hợp với lực lượng khác tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra khỏi tàu. Chứng kiến cảnh tượng đó anh em rất đau lòng, tuy nhiên vẫn vững vàng thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay chúng tôi vẫn đang phối hợp chặt chẽ nỗ lực tìm kiếm để mong sớm tìm thấy 2 nạn nhân còn lại bàn giao cho gia đình.”
Sáng 23/7, Đại tá Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo và động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 nạn nhân.
Đại tá Lê Hồng Vân nhấn mạnh, việc nhanh chóng tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, thiết thực để chia sẻ với thân nhân các nạn nhân; đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan mở rộng phạm vi tìm kiếm, tranh thủ từng giờ, từng phút.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát đường thủy phải thường xuyên trao đổi thông tin với Công an các xã, phường ven biển tiếp tục tuyên truyền, huy động bà con ngư dân trên biển tích cực tham gia cùng tìm kiếm các nạn nhân.
Bên cạnh lực lượng túc trực tìm kiếm thường xuyên trên vịnh Hạ Long, ngày 23/7, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long cũng huy động các tàu, xuồng trong chi hội phối hợp tìm kiếm.
Ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Hạ Long cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Chi hội Tàu du lịch đã huy động 100 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân tử vong, hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình chủ tàu bị nạn để khắc phục hậu quả; chia sẻ nỗi đau mất mát với các gia đình nạn nhân, với gia đình chủ tàu và động viên các thành viên trong Chi hội cùng đoàn kết, nỗ lực vượt qua giai đoạn này.
Các hội viên cùng nhau đưa tàu, xuồng ra vịnh phối hợp với lực lượng chức năng để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích, mong sớm tìm thấy thi thể bàn giao cho gia đình nhằm vơi đi nỗi đau mất mát.
Như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13 giờ 30, ngày 19/7, khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105, do ông Đoàn Văn Trình làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng, xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long theo tuyến hành trình số 2, bất ngờ gặp giông lốc và bị lật, hậu quả đến thời điểm hiện tại là 37 người tử vong, 2 người mất tích, 10 người được cứu sống.