Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/11/2025 - 20:58 (GMT+7)

Vụ nghi "sữa kém chất lượng": Bất ngờ cách trúng hợp đồng phân phối sản phẩm cho trường học

Hà Phương
Vụ nghi "sữa kém chất lượng": Bất ngờ cách trúng hợp đồng phân phối sản phẩm cho trường học

Ông Đặng Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai (Hà Nội), trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam về đơn vị cung cấp sản phẩm sữa, nước: "Trên địa bàn xã có 5 đơn vị gửi hồ sơ, trong đó 3 đơn vị đủ điều kiện cung cấp và chỉ có 1 đơn vị cung cấp sản phẩm sữa bột dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên".

Bất ngờ cách trúng hợp đồng phân phối

Mới đây, phụ huynh trường Mầm non Chu Minh (Quảng Oai, Hà Nội) muốn đổi "sữa" dùng trong bữa phụ của các con vì nghi ngờ sản phẩm đang sử dụng "kém chất lượng", không thấy bán trên thị trường, nhiều nhà phân phối và các cửa hàng sữa không biết đến sản phẩm này.

Liên quan đến vấn đề phân phối sản phẩm dinh dưỡng, sữa, nước cho trẻ mầm non trên địa bàn xã, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Đặng Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai (Hà Nội).

Về quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm cho các trường trên địa bàn xã, ông Đặng Quyết Thắng thông tin: "UBND xã đánh giá, kiểm tra thực tế, hồ sơ các đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm, sữa, nước uống trên địa bàn để lựa chọn những đơn vị đảm bảo chất lượng. Tất cả các đơn vị cung cấp đều gửi hồ sơ đăng ký tham gia cung cấp sản phẩm về các nhà trường. Trên cơ sở những hồ sơ được chuyển về, UBND xã đã thành lập Tổ kiểm định năng lực hồ sơ và thực tế cơ sở vật chất từng đơn vị đó.

Những đơn vị nào đủ điều kiện, chúng tôi lập danh sách cung cấp cho nhà trường. Trên cơ sở danh sách các đơn vị đủ điều kiện an toàn đó, nhà trường sẽ tổ chức hợp đồng. Khi làm hợp đồng với đơn vị, nhà trường phải chủ động đánh giá tiêu chí theo yêu cầu quy định. Nhà trường là chủ thể, UBND đã khảo sát và không chỉ định đơn vị này thực hiện hợp đồng mà việc ký hợp đồng do nhà trường quyết định để tạo sự công bằng đối với tất cả các đơn vị có hồ sơ đủ điều kiện", ông Đặng Quyết Thắng thông tin.

Vụ nghi 'sữa kém chất lượng': Bất ngờ cách trúng hợp đồng phân phối sản phẩm cho trường học- Ảnh 1.

Ông Đặng Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai (Hà Nội). Ảnh: Hà Phương

Tại buổi làm việc, ông Đặng Quyết Thắng cho hay: "Trên địa bàn xã có 5 đơn vị gửi hồ sơ trong đó 3 đơn vị đủ điều kiện cung cấp. 3 đơn vị qua kiểm tra đủ điều kiện về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện nhà kho, hồ sơ pháp lý.... Tuy nhiên, chỉ có Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Thu Giang là đơn vị duy nhất (trong số 3 đạt tiêu chuẩn) cung cấp sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sữa bột, sữa công thức dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. 2 đơn vị còn lại cung cấp sản phẩm sữa tươi".

Bên cạnh đó, ông Đặng Quyết Thắng lý giải về nguyên nhân đa số các trường mầm non trên địa bàn đều chọn đơn vị cung cấp là Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Thu Giang mà hoàn toàn không phải do lãnh đạo UBND xã chỉ định. Ông Thắng cho hay, theo khuyến cáo của y tế, trẻ mầm non không sử dụng được sữa tươi. Trẻ mầm non nên sử dụng sữa công thức hoặc sữa bột để đảm bảo cho hệ tiêu hóa.

Vụ nghi 'sữa kém chất lượng': Bất ngờ cách trúng hợp đồng phân phối sản phẩm cho trường học- Ảnh 2.

Trùng hợp, ngay sau khi Báo Phụ nữ Việt Nam phản ánh, Công ty TNHH sản xuất Thương mại Đông Anh đã sản xuất lô 2 của sản phẩm "Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung". Bên trái là sản phẩm lô 2, bên phải là sản phẩm lô 1. Ảnh: Hà Phương

Liên quan đến vấn đề này, bà Hoàng Thị Kim Nhung (Hiệu trưởng trường mầm non Tây Đằng, Quảng Oai) cho hay: "Qua tìm hiểu thông tin, nhà trường muốn chọn cho trẻ được sản phẩm phù hợp nhất với lứa tuổi. Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Thu Giang là đơn vị phân phối duy nhất có sữa bột. Trong đó 2 sản phẩm đơn vị trên được phân phối là "Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung" và sữa bột của Nutifood".

Bà Hoàng Thị Kim Nhung cho biết, ban đầu nhà trường muốn chọn sữa bột của Nutifood do dòng sản phẩm này nổi tiếng trên thị trường và nhiều gia đình tin dùng. Tuy nhiên, đơn vị phân phối có nói các nhà trường trên địa bàn huyện Ba Vì (trước sáp nhập) đều đã ký hợp đồng là sẽ cho trẻ uống Gold Life Grow Plus.

Theo Hiệu trưởng trường mầm non Tây Đằng, nhà phân phối còn nói sản phẩm Gold Life Grow Plus thành phần dinh dưỡng tốt, giá thành phải chăng nếu chọn Gold Life Grow Plus, các con sẽ được uống nhiều hơn so với sản phẩm còn lại. Trường mầm non Tây Đằng là trường ký hợp đồng cuối cùng do phân vân lựa chọn giữa 2 sản phẩm trên. Cuối cùng, nhà trường chọn Gold Life Grow Plus theo số đông các trường - bà Hoàng Thị Kim Nhung thông tin thêm.

Vụ nghi 'sữa kém chất lượng': Bất ngờ cách trúng hợp đồng phân phối sản phẩm cho trường học- Ảnh 3.

Trong thực đơn hàng tuần của trường Mầm non Tây Đằng, trẻ được sử dụng "sữa bột", tức sản phẩm "Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung" tất cả 5 bữa phụ. Ảnh: Hà Phương

Được biết, số tiền ăn của trẻ trường mầm non Tây Đằng và Trường mầm non Chu Minh là 22 nghìn đồng/ngày (bao gồm bữa chính và bữa phụ). Tuy nhiên, thực đơn Trường mầm non Chu Minh trẻ chỉ có 2 bữa phụ có "sữa bột", còn trẻ của trường mầm non Tây Đằng được uống cả 5 bữa phụ tại trường. Cả 2 thực đơn nhà trường đều ghi "sữa bột" thay vì ghi đúng như tên gọi là "sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung".

Nhà trường chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố

Chỉ trong tháng 10/2025, trên địa bàn xã Quảng Oai, Hà Nội, đã xảy ra 2 vụ việc lùm xùm liên quan đến bữa ăn bán trú trong trường học.

Cụ thể, ngày 4/10/2025, khi giám sát thực phẩm đầu vào, phụ huynh trường Tiểu học Chu Minh (Quảng Oai, Hà Nội) phát hiện lượng lớn thịt bốc mùi, cá ươn trong bếp ăn trường học. Sau đó 1 tuần (ngày 11/10), Chủ tịch UBND xã Quảng Oai ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Đào Lượng với tổng mức phạt là 24 triệu đồng.

Đến ngày 27/10, Trường Tiểu học Chu Minh chính thức mở cửa bếp ăn trở lại và đơn vị cung cấp thực phẩm đã được thay thế.

Ngay sau khi trường Tiểu học Chu Minh quay trở lại nếp sinh hoạt, 1 ngày sau, phụ huynh trường mầm non Chu Minh yêu cầu nhà trường đổi "sữa" dùng trong bữa phụ của trẻ. Bởi phụ huynh nghi ngờ "sữa" kém chất lượng, "sữa" lạ, những nhà phân phối, cửa hàng sữa đều không biết đến sản phẩm này...

Vụ nghi 'sữa kém chất lượng': Bất ngờ cách trúng hợp đồng phân phối sản phẩm cho trường học- Ảnh 4.

Phụ huynh trường mầm non Chu Minh yêu cầu nhà trường đổi "sữa" dùng trong bữa phụ của trẻ

Đến nay, trên địa bàn xã Quảng Oai đã có ít nhất 2 trường mầm non dừng sử dụng sản phẩm "Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung" của của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Đông Anh do Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Thu Giang phân phối.

Liên quan đến việc "ai là người chịu trách nhiệm khi để xảy ra vấn đề liên quan đến bữa ăn bán trú trong trường học?", ông Đặng Quyết Thắng khẳng định: "Toàn bộ, toàn diện và chính là do nhà trường chịu trách nhiệm. Đối với địa phương, phải tăng cường công tác kiểm tra, rà soát; kiểm tra, giám sát lựa chọn đơn vị phân phối...".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận