Vụ nữ tài xế lái BMW đâm liên hoàn: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?

22/10/2018 - 12:19
Trong số các nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) do nữ tài xế đi xe BMW gây ra đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) có 1 bệnh nhân được tiên lượng nặng.
Sáng ngày 22/10, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vào khuya ngày 21/10, bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp bệnh nhận là nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
 
Trong số đó, có hai bệnh nhân là N.H.P (16 tuổi) và N.C.B (22 tuổi) may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm, xây xát nhẹ nên đã được xuất viện ngay sau đó.
 
Trong ba bệnh nhân còn lại thì có trường hợp bệnh nhân P.H.B  (23 tuổi, quê Khánh Hòa) bị gãy 1/3 xương đùi bên trái đã được phẫu thuật cấp cứu và chuyển Khoa chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị.  
 
benh-nhan.jpg
Bệnh nhân P.H.B đang được điều trị tại bệnh viện.  

 

 
 
Hai trường hợp khác cùng được điều trị ở Khoa Hồi sức ngoại là bệnh nhân H.H.Đ (42 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, cột sống cổ, gãy xương bàn chân trái, hiện sinh hiệu ổn. Bệnh nhân còn lại là anh C.T.T (23 tuổi, ngụ Q. 10) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, hàm mặt, ngực bụng, đang hôn mê, phải thở máy, tiên lượng nặng.
 
Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 21/10, bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi) điều khiển xe ô tô BMW biển kiểm soát 51F - 279.10 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ  Q.1 về cầu Sài Gòn (Q.2) với tốc độ cao.
 
Khi đến ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), chiếc xe do bà Nga điều khiển húc văng hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ. Tiếp đó, chiếc xe này tông tiếp vào taxi đang lưu thông cùng chiều rồi mới dừng lại.
 
Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, nhiều người khác  bị thương được đưa đến bệnh viện. Sau vụ tai nạn, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp với Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM) đưa bà Nga về trụ sở Công an P.21 (Q.Bình Thạnh) để làm việc. Tại đây, bà Nga được đo nồng độ cồn cao hơn so với quy định. Bước đầu, bà Nga thừa nhận trước đó bà có uống bia rượu.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm