Vụ nước nhiễm hóa chất: Bắt được đối tượng chủ mưu đổ chất thải

20/10/2019 - 17:21
Biết không thể bỏ trốn, ngày 20/10, nghi phạm Lý Đình Vũ đã ra đầu thú. Vũ được xác định là đối tượng đổ trộm hóa chất thải ra đầu nguồn Nhà máy nước Sông Đà gây ô nhiễm nước sinh hoạt nghiêm trọng ở Hà Nội.

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết, đã bắt được đối tượng Lý Đình Vũ (SN 1982, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Vũ là 1 trong 3 đối tượng đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường nguồn nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), còn Lý Đình Vũ bỏ trốn.

 

Đối tượng Lý Đình Vũ tại Cơ quan CSĐT

 

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT chia làm nhiều tổ công tác truy lùng ráo riết đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã phát hiện Vũ đang có mặt tại khu vực giáp với huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Biết không thể trốn thoát, đối tượng Vũ đã xin ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, theo lời khai đối tượng, sau khi biết Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám bị bắt, Vũ đã bỏ trốn tại nhiều tỉnh/thành như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng xả chất thải, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan việc xử lý nguồn nước ô nhiễm cung cấp cho TP Hà Nội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm