Vụ thầy giáo bị tố quấy rối nhiều nữ sinh ở Bắc Giang: Phụ huynh được đề nghị ký biên bản không kiện thầy

04/03/2019 - 21:33
Theo một phụ huynh tố có con bị thầy giáo M. có hành vi sàm sỡ, cán bộ trường tiểu học Tiên Sơn đề nghị phụ huynh ký xác nhận vào biên bản làm việc, trong đó có nội dung không kiện thầy giáo. Tuy nhiên anh này không đồng ý, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chia sẻ với báo chí chiều 4/3, anh Minh - bố của một trong số các nữ sinh tố bị thầy Dương Văn M. - chủ nhiệm lớp 5A trường Tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) có hành vi quấy rối gây rúng động, cho biết, anh muốn sự việc được làm đến cùng thay vì ký vào biên bản của nhà trường.

Theo anh Minh, chiều tối 1/3, anh đang đi làm thì nhận được điện thoại từ vợ về sự việc. Ngay sau đó, anh cùng nhiều phụ huynh khác lên trường để phán ánh sự việc. Trong buổi gặp mặt các bên gồm thầy M., phụ huynh, nhà trường và chính quyền địa phương, thầy M. thừa nhận có hành vi chưa chuẩn mực và xin lỗi phụ huynh, học sinh.

 

Trường tiểu học Tiên Sơn. Ảnh: Nguoiduatin

“Cán bộ Trường Tiểu học đề nghị mọi người ký xác nhận vào biên bản làm việc không kiện thầy giáo. Nhiều phụ huynh đã ký nhưng tôi thì không và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ”, anh Minh cho hay.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên - thông tin, đã có kết quả xác minh ban đầu về toàn bộ vụ việc. Theo đó, trưa 1/3, thầy Dương Văn M. nhận lời mời của một số phụ huynh đến nhà uống rượu. Chiều cùng ngày, thầy M. lên lớp dạy có hành động không đúng mực với học sinh như: véo mũi, vỗ vai, xoa lưng, vỗ mông các nữ sinh.

Tối cùng ngày, một số phụ huynh, học sinh và chính quyền địa phương mời thầy M. đến đình làng thôn Thần Chúc để làm việc. Tại buổi làm việc, thầy M. thừa nhận, ký vào biên bản làm việc (trong biên bản làm việc có ghi là sờ vào vùng nhạy cảm).

“Có 13 học sinh đồng loạt tố cáo thầy M. có hành vi không đúng mực với nữ sinh trong lớp và ngoài hành lang lớp học, gây bức xúc phụ huynh. Tối 1/3, sau buổi họp tại đình làng Thần Chúc, một số phụ huynh đã hành hung thầy giáo, tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời can ngăn”, ông Lượng nói.

Cũng theo ông Lượng, sau khi thực hiện việc tạm đình chỉ 15 ngày đối với thầy M., công an huyện Việt Yên đang ráo riết vào cuộc xác minh, xử lý theo đúng quy định. Việc lấy lời khai được thực hiện với từng gia đình có nữ sinh tố cáo thầy M. quấy rối. Khi kết quả điều tra làm rõ đủ yếu tố cấu thành tội sẽ khởi tố hình sự. Nếu chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chính quyền sẽ có hình thức kỷ luật đối với thầy M.

Sau toàn bộ sự việc, hiện cuộc sống của gia đinh thầy M. bị xáo trộn khá nhiều. Vợ thầy M. cho hay, chị và họ hàng đều rất hoang mang trước sự việc. Còn cô giáo  Nguyễn Thuý Yến - đồng nghiệp của thầy M. - cho biết cô rất bất ngờ trước sự việc. Theo cô Yến, lâu nay thầy M. là người rất hiền lành, chưa hề có điều tiếng gì ở trường. Chuyên môn của thầy cũng được đánh giá cao, luôn hoàn thành tốt công việc được giao phó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm