Vụ thi thể nổi trên sông trong tình trạng bị trói: Chính quyền kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân

Nguyễn Long
20/04/2022 - 18:16
Vụ thi thể nổi trên sông trong tình trạng bị trói: Chính quyền kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân

Thi thể ông Xược đã được bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng.

Chính quyền địa phương đang kêu gọi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ thi thể bị bịt miệng, trói tay chân nổi trên sông Gò Me.

Liên quan đến vụ thi thể bị bịt miệng, trói chân tay nổi trên sông Gò Me, thuộc xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ngày 20/4, trao đổi với PV, ông Châu Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thăng cho biết, chiều nay thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương. 

Ông Phong cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, ông Xược là con liệt sỹ, bị động kinh nhiều năm nay, thường xuyên phải đi viện và uống thuốc hàng ngày. Những năm trước, ông Xược vẫn có thể đi làm đồng, nhưng vài năm gần đây do bệnh tình ngày càng nặng nên gần như mất khả năng lao động. Thường xuyên bỏ đi lang thang.

Vợ chồng ông Xược có 2 người con, con trai lớn hiện đang làm việc trong Sài Gòn, con gái thì chỉ được học hết lớp 11 vì gia đình không có điều kiện. 

Theo ông Phong, hiện nay chính quyền, Đảng ủy, UBMT TQ xã Tam Thăng đang kêu gọi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, người dân trên địa bàn xã Tam Thăng phát hiện một thi thể trôi trên sông Gò Me trong tình trạng bị bịt miệng, trói chân tay nên đã báo lên công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt và xác định nạn nhân là Huỳnh Xược (tên gọi khác Huỳnh Thanh Hoàng, sinh ngày 22/4/1970, trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ). 

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế hai đùi bị buộc chặt bởi dây dù màu xanh, hai cánh tay bị buộc bằng dây thừng màu trắng quấn lại phía sau lưng (buộc không chặt), miệng bị buộc bằng dây thun bản màu đen.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do ngạt nước; thời gian chết khoảng từ chiều tối ngày 19/4 đến rạng sáng ngày 20/4/2022. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm