Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/07/2026 - 17:57 (GMT+7)

Vụ tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ Đức Tiến có thêm tình tiết mới khi mở lại phiên xử

Đinh Thu Hiền
Vụ tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ Đức Tiến có thêm tình tiết mới khi mở lại phiên xử

Bà Nguyễn Ngọc Ánh (đứng) tại phiên sơ thẩm

TAND Tối cao chuẩn bị mở lại phiên xét xử phúc thẩm sau thời gian tạm hoãn vụ mẹ và vợ cố nghệ sĩ Đức Tiến tranh chấp di sản.

Thời gian được TAND Tối cao ấn định đưa ra xét xử là vào ngày 11/8, với nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương, vợ cố nghệ sĩ Đức Tiến và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh, mẹ của cố nghệ sĩ Đức Tiến.

Vào tháng 4/2026, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã hoãn phiên xử để trưng cầu giám định chữ ký trên bản di chúc của cố nghệ sĩ Đức Tiến và thẩm định lại giá trị các tài sản tranh chấp theo đơn yêu cầu của bà Nguyễn Ngọc Ánh.

Theo kết luận giám định, chữ ký trên bản di chúc được cho là do Đức Tiến lập tại Mỹ vào ngày 9/8/2023 nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ là bà Nguyễn Bình Phương không phải do cùng một người ký với các chữ ký mẫu mang tên Đức Tiến trên nhiều tài liệu từ năm 2009 - 2023.

Từ chi tiết này, mẹ ruột cố nghệ sĩ Đức Tiến đề nghị HĐXX không công nhận bản di chúc này vì cho rằng không đáp ứng các điều kiện hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Vợ của cố nghệ sĩ Đức Tiến là bà Nguyễn Bình Phương đã đưa ý kiến, sau khi có kết luận giám định chữ ký: "Trong thời gian qua, có nhiều thông tin xoay quanh vụ án, đặc biệt là kết quả giám định chữ ký trên bản di chúc. Tôi tôn trọng quá trình tố tụng và sẽ không bình luận về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐXX. Tuy nhiên, tôi cho rằng công chúng cũng cần có một góc nhìn đầy đủ hơn.

Một kết luận giám định chữ ký là một nguồn chứng cứ trong vụ án, nhưng cũng như mọi chứng cứ khác, giá trị chứng minh của nó cần được xem xét trong mối liên hệ với toàn bộ hồ sơ vụ án, bao gồm nguồn gốc của tài liệu được giám định, nguồn gốc của các mẫu chữ ký dùng để đối chiếu và các chứng cứ khách quan khác.

Bản di chúc trong vụ việc này được lập tại văn phòng công chứng ở Hoa Kỳ, có công chứng viên và hai người làm chứng trực tiếp chứng kiến việc ký kết. Những tình tiết này cũng là các chứng cứ cần được HĐXX xem xét một cách toàn diện".

Vụ kiện tranh chấp này xảy ra sau khi nghệ sĩ Đức Tiến qua đời tại Hoa Kỳ, và vợ của cố nghệ sĩ là bà Nguyễn Bình Phương đã đưa ra bản di chúc thể hiện việc nghệ sĩ đã để lại toàn bộ tài sản cho vợ.

Về phía ngược lại, mẹ ruột của cố nghệ sĩ Đức Tiến là bà Nguyễn Ngọc Ánh cho rằng di chúc không hợp pháp nên đã không đồng ý.

Cả 2 bên tranh chấp nên vào tháng 3/2025, bà Nguyễn Bình Phương đã đứng đơn khởi kiện ra TAND TPHCM yêu cầu được giải quyết việc chia di sản thừa kế.

TAND TPHCM phiên sơ thẩm ngày 28/10/2025 đã xác định bản di chúc được lập tại Hoa Kỳ là hợp pháp, đã hoàn tất thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự.

Di sản của cố nghệ sĩ Đức Tiến là căn nhà tại TP Thủ Đức, nay là phường Hiệp Bình, TPHCM trị giá 6,2 tỷ đồng và một thửa đất ở Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Vụ tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ Đức Tiến có thêm tình tiết mới khi mở lại phiên xử - Ảnh 2.

Tại phiên toà sơ thẩm, bà Sáng (bên trái) là mẹ kế của cố nghệ sĩ Đức Tiến và người quản lý xác nhận vợ chồng Đức Tiến - Bình Phương gửi tiền về Việt Nam mua đất, xây nhà

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã triệu tập bà Sáng, 58 tuổi, mẹ kế của Đức Tiến, và người quản lý của cố diễn viên với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Bà Sáng cho biết bà là người tìm mua đất cho Đức Tiến xây nhà trước khi nghệ sĩ kết hôn. Đức Tiến sống cùng vợ chồng bà từ năm 1998 đến khi lập gia đình. Thời gian anh đi học, vợ chồng bà chu cấp tiền sinh hoạt. Sau này, họ cho anh một phần tiền để mua căn nhà trong hẻm đường Gò Dưa, TP Thủ Đức. 

Khi quen và chuẩn bị kết hôn với Bình Phương, Đức Tiến bán căn nhà này, cùng tiền của Bình Phương, mua lô đất khác để xây căn nhà hiện đang tranh chấp với bà Ánh. Tiền xây dựng nhà, theo bà Sáng, do vợ chồng Đức Tiến và gia đình Bình Phương góp; chồng bà trực tiếp trông coi quá trình xây dựng.

Còn người quản lý của cố diễn viên xác nhận lời khai của bà Sáng là đúng, nói rằng anh nhiều lần nhận tiền Đức Tiến gửi để chuyển cho cha Đức Tiến mua vật liệu xây dựng và giám sát thi công.

Dù xác định bản di chúc của cố nghệ sĩ Đức Tiến được lập tại Hoa Kỳ là hợp pháp, đã hoàn tất thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự, nhưng HĐXX cũng không chấp nhận quan điểm của bà Nguyễn Bình Phương cho rằng toàn bộ khối di sản này được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. HĐXX nhận định căn nhà ở TP Thủ Đức mua trước khi 2 người đăng ký kết hôn, còn thửa đất tại Long An cũng được thanh toán 70% giá trị trước thời điểm kết hôn.

"Bà Nguyễn Bình Phương với tư cách là người giám hộ hợp pháp của con gái nên được hưởng và quản lý hơn 70% giá trị khối di sản. Bà Phương được giao nhận hiện vật và có trách nhiệm thanh toán lại cho bà Ánh phần giá trị tài sản mà bà Ánh được hưởng theo phán quyết của toà", HĐXX phiên sơ thẩm nhận định.

Sau bản án sơ thẩm, cả bên nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo.

Trên trang cá nhân, bà Nguyễn Bình Phương cho biết chưa bao giờ có yêu cầu tước bỏ quyền thừa kế hợp pháp của bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ có mục đích nhận toàn bộ khối di sản.

"Trong vụ án này có 3 người thừa kế. Bản án sơ thẩm đã tuyên mẹ anh Đức Tiến được hưởng phần giá trị tài sản tương đương khoảng 1/3 khối di sản. Dù các bên có quan điểm pháp lý khác nhau và bản án đang được xem xét ở cấp phúc thẩm, lập trường của tôi từ đầu đến nay vẫn không thay đổi: mỗi người nên được hưởng đúng phần quyền lợi mà pháp luật và phán quyết có hiệu lực của Tòa án xác định.

Việc tôi tiếp tục tham gia phiên phúc thẩm không nhằm kéo dài tranh chấp hay giành thêm tài sản. Mục đích là để Tòa án xem xét toàn diện vụ án, đồng thời giải quyết các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí hợp pháp của anh Đức Tiến theo đúng trình tự pháp luật trước khi di sản được phân chia", bà Nguyễn Bình Phương cho biết.

Theo bà Phương, tuân thủ quy định của pháp luật, trước khi di sản được phân chia thì các khoản nghĩa vụ tài sản và các chi phí hợp pháp của người đã mất cần được giải quyết trước. Trong thời gian qua, bà Phương là người trực tiếp đứng ra thanh toán rất nhiều khoản chi phí sau khi nghệ sĩ Đức Tiến qua đời, bao gồm viện phí và các chi phí hợp pháp khác. Vì vậy, bà vẫn phải tiếp tục thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của Tòa để những khoản chi phí này được xem xét và hoàn trả từ khối di sản theo đúng quy định của pháp luật trước khi phần di sản còn lại được phân chia.

"Tôi cũng mong mọi người chờ đợi kết quả của phiên phúc thẩm ngày 11/8, thay vì đưa ra kết luận chỉ từ những thông tin chưa đầy đủ hoặc chỉ phản ánh một phía của vụ việc", bà Nguyễn Bình Phương đưa ý kiến.

Phiên xét xử sẽ diễn ra vào ngày 11/8, do thẩm phán Dương Tuấn Vinh làm chủ tọa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận