Vụ xả súng ở TTTM Siam Paragon: Luật sư Thái Lan phân tích khả năng miễn hình phạt đối với nghi phạm 14 tuổi

Minh Nhật
05/10/2023 - 15:12
Vụ xả súng ở TTTM Siam Paragon: Luật sư Thái Lan phân tích khả năng miễn hình phạt đối với nghi phạm 14 tuổi
Nghi phạm đã bị bắt ngay sau vụ xả súng điên cuồng tại trung tâm mua sắm sầm uất Siam Paragon.

Theo trang tin tức Thaipost, từ vụ cậu thiếu niên 14 tuổi nổ súng ở trung tâm thương mại Siam Paragon khiến 2 người tử vong và 5 người khác bị thương, ông Natthanan Kanlayasiri, một luật sư đồng thời là cựu ứng cử viên nghị sĩ Bangkok thuộc Đảng Ruam Thai Sang Chart (RTA), đã có bài viết chia sẻ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội Facebook.

"Một thiếu niên 14 tuổi bị buộc 5 tội danh nghiêm trọng. Kết quả sẽ ra sao?", ông Natthanan đặt câu hỏi.

Theo vị luật sư này, trong luật hình sự Thái Lan có 2 trường hợp đặc biệt:

Thứ nhất, “trường hợp được miễn trừ trách nhiệm với hành vi sai trái”, có nghĩa là bên vi phạm được miễn trách nhiệm nếu chứng minh được là mình không có lỗi, tức được bào chữa thành công. Đó là quyền mà pháp luật cho phép.

Vụ xả súng ở Thái Lan: Luật sư phân tích lý do được miễn hình phạt, nghi phạm sẽ đối diện với mức án nào? - Ảnh 1.

Một trường hợp khác nữa là “được miễn hình phạt”, nghĩa là “vẫn có tội” nhưng không bị xử phạt, chẳng hạn như người phạm tội đang ở tuổi vị thành niên, dưới 15 tuổi.

Ông Natthanan cũng chỉ ra rằng Điều 74 Bộ luật Hình sự Thái Lan quy định: “Trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 15 tuổi thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật thì không bị trừng phạt. Nhưng tòa án vẫn có quyền đưa ra phán quyết cuối cùng".

Mục 429 của luật này quy định: “Bất kỳ người nào, kể cả khi bị mất năng lực do chưa đến tuổi thành niên hoặc bị mất trí, vẫn phải chịu trách nhiệm về hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Cha mẹ hoặc người giám hộ cũng phải chịu trách nhiệm cùng với người đó".

Vụ xả súng ở Thái Lan: Luật sư phân tích lý do được miễn hình phạt, nghi phạm sẽ đối diện với mức án nào? - Ảnh 2.

Cảnh sát đến hiện trường vụ nổ súng bên trong trung tâm thương mại Siam Paragon vào ngày 3/10.

Vị luật sư này kết luận, vì vậy, trong trường hợp này, trước mắt cơ quan điều tra cần phải khởi tố và tiến hành xử lý theo pháp luật. Cũng có thể đứa trẻ sẽ được miễn hình phạt, tức có tội nhưng không bị trừng phạt.

"Chuyện buồn không ai muốn xảy ra. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân", ông Natthanan viết.

Trong một bài đăng khác, vị luật sư này muốn khảo sát ý kiến của cư dân mạng về việc: Trẻ em dưới 15 tuổi phạm tội và không bị xử lý hình sự. Có nên sửa đổi luật hay không?

Ông viết: "Tôi muốn nghe ý kiến của các bạn (kèm theo lý do)".

Đề xuất:

1. Nhận hình phạt như người lớn.

2. Hạ thấp độ tuổi, chẳng hạn dưới 12 tuổi thì mới được miễn trừ hình phạt.

3. Tòa án có thể tùy ý “giảm hoặc tăng hình phạt”, tùy thuộc vào sự trưởng thành cùng với mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Cảnh sát trực tiếp bắt nghi phạm: "Tôi không muốn sử dụng vũ lực"

Đại úy cảnh sát Thanamorn Noonart cho biết anh là cảnh sát đầu tiên chạm trán nghi phạm bên trong trung tâm mua sắm. Anh nói với truyền thông Thái Lan hôm 4/10 rằng cậu thiếu niên đó đã ném súng đi khi nhìn thấy súng trường của cảnh sát.

Đại úy Thanamorn cho biết anh đã chuẩn bị cho một vụ việc như vậy và đã được huấn luyện nghiệp vụ sau vụ xả súng hàng loạt gây chết người ở thành phố Nakhon Ratchasima, phía Đông Bắc Thái Lan hồi năm năm 2020. Tay súng cũng nhắm vào một trung tâm mua sắm.

Vụ xả súng ở Thái Lan: Luật sư phân tích lý do được miễn hình phạt, nghi phạm sẽ đối diện với mức án nào? - Ảnh 3.

Nhân viên sửa cửa kính của một cửa hàng nội thất nơi nghi phạm 14 tuổi bị bắt giữ sau vụ xả súng điên cuồng ở Bangkok.

“Tôi nhận được thông tin ban đầu rằng kẻ xả súng còn ở tuổi vị thành niên nên tôi nghĩ tôi không muốn sử dụng vũ lực với nghi phạm”, Thanamorn trả lời truyền thông từ bên ngoài đồn cảnh sát Pathum Wan ở Bangkok.

Thanamorn cho biết anh đã giơ súng trường lên vì cảnh sát cho rằng rất có thể nghi phạm sẽ chống trả.

Vụ xả súng ở Thái Lan: Luật sư phân tích lý do được miễn hình phạt, nghi phạm sẽ đối diện với mức án nào? - Ảnh 4.

Người dân tụ tập bên ngoài trung tâm thương mại ở thủ đô Thái Lan.

“Tôi phải giơ khẩu súng của mình để nghi phạm biết cảnh sát có vũ trang”, anh nói. Không lâu sau, nghi phạm đã đầu hàng và bị cảnh sát đã bắt giữ ngay lập tức.

Video từ bên trong trung tâm mua sắm cho thấy nghi phạm quỳ gối và giơ tay lên trời. Hai sĩ quan cảnh sát sau đó đã đập vỡ cửa kính trước khi bước vào một cửa hàng và bắt giữ.

Nghi phạm bị bắt chỉ chưa đầy một giờ sau khi vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 16h20' chiều (giờ địa phương). Thiếu niên này được đưa đến bệnh viện gần đó sau khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Nguồn: Thaipost
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm