Vừa hé lộ bạn trai, mẹ 2 con Quế Vân tuyên bố muốn làm bà nội trợ

Linh San
13/08/2020 - 14:30
Vừa hé lộ bạn trai, mẹ 2 con Quế Vân tuyên bố muốn làm bà nội trợ
Nữ ca sĩ bị thắc mắc không biết động lực nào khiến cô trở nên đảm đang như vậy.

Thời gian qua, nữ ca sĩ Quế Vân liên tục hé lộ tình yêu khi khoe hình bạn trai nhưng được giấu mặt bằng những icon. Rộ lên tin đồn sắp kết hôn, điều khiến bạn bè, người hâm mộ thích thú hơn ở Quế Vân đó là cô ngày càng thể hiện là một người phụ nữ đảm đang.

Gần đây, cô thường khoe hình ảnh đi siêu thị và nấu nướng những món ăn ngon. Nữ ca sĩ còn bày tỏ: "Em bây giờ là bà nội trợ có được không cả nhà ơi?". Cô được bạn bè khen ngợi "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đồng thời thắc mắc không biết điều gì đã khiến bà mẹ đơn thân có động lực trở thành người phụ nữ chăm chỉ nữ công gia chánh đến thế.

Quế Vân vừa hé lộ bạn trai...

... Cô đã thể hiện mong muốn trở thành một bà nội trợ.

Món ăn mới được nữ ca sĩ khoe: "Phở gà bà Vân". Bát phở gà với nước lèo trong và béo với nhiều loại củ quả khác nhau.

Cận cảnh nồi nước lèo chất lượng của Quế Vân. Ngoài xương có cả ngô, khoai, cà rốt, củ cải... để ngọt nước. Nữ ca sĩ đã hầm trong 3 tiếng.

Cô còn làm món chè khoai tím hấp dẫn, lạ miệng.

Khoai tím được nấu cùng với táo đỏ trông rất đẹp mắt.

Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên bạn bè tấm tắc với khả năng nấu nướng của Quế Vân. Cô từng khoe những mâm tiệc tự làm đủ món chay mặn đãi khách.

Món gà xé phay trộn rau răm thơm ngon.

Cô từng tự hào: "Gỏi tôm Thái Lan em làm vạn người mê".

Bạn có thể tham khảo món chè khoai lang táo đỏ để có món giải nhiệt ngon như Quế Vân:

Nguyên liệu:

- Khoai lang: 3 củ (Khoai lang tím hay khoai lang vàng đều được)

- Khoai từ: 80g

- Táo tàu: 6 quả

- Gừng: 2 lát

- Đường phèn: 80g

Cách thực hiện:

- Khoai lang, khoai từ gọt vỏ thái miếng vừa ăn sau đó ngâm trong nước để không bị thâm.

- Rửa sạch táo tàu, khoai lang, khoai mài. Cho khoai, táo tàu, 2 lát gừng vào nồi rồi thêm lượng nước vừa ăn vào. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa đun khoảng 30 phút cho khoai chín.

- Thêm đường phèn vào đun cho đường tan thì tắt bếp. Lấy chè khoai táo đỏ ra bát là xong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm