Vừa ra tù đã đi trộm cắp xe máy

Đinh Thu Hiền
01/09/2022 - 11:23
Vừa ra tù đã đi trộm cắp xe máy

Hồ Minh Phúc tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Hồ Minh Phúc vì có hành vi trộm cắp tài sản của người dân tại TP Trà Vinh.

Sáng 1/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Minh Phúc, 31 tuổi, ngụ ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 28/8/2022, ông Hoàng Minh Trí, 63 tuổi, chủ nhà nghỉ tại khóm 6, P.8, TP Trà Vinh, phát hiện bị mất chiếc xe gắn máy Honda nhãn hiệu SH Mode để trong nhà nên đã tới trình báo công an.

Ra tù xong đi trộm cắp luôn - Ảnh 1.

Hồ Minh Phúc khi đang chạy trốn. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Nhận được tin, Công an TP Trà Vinh đã triển khai lực lượng hình sự tổ chức truy bắt nóng đối tượng gây án. Bằng nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao về hướng huyện Càng Long nên bám theo.

Khi đến khu vực cầu Cổ Chiên, xã Đại Phước, huyện Càng Long, các trinh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy theo hướng đi TPHCM. Trinh sát tiếp tục truy đuổi, khi đến địa phận thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đối tượng này bị các trinh sát hình sự ép xe, cùng với người dân khống chế, bắt giữ.

Ra tù xong đi trộm cắp luôn - Ảnh 2.

Chiếc xe SH Mode, tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Hồ Minh Phúc ngụ tại TPHCM. Do không có tiền ăn xài, Phúc đã cầm xe gắn máy tại một tiệm cầm đồ tại TP Trà Vinh với giá 5 triệu đồng. Sau đó, người này đi xe ôm đến một nhà nghỉ ở P.8, TP Trà Vinh. Phát hiện xe mô tô SH Mode của chủ nhà nghỉ không có người trông coi nên Phúc nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau khi trộm, Phúc tháo biển số xe và chạy về hướng TPHCM để tìm nơi tiêu thụ, trên đường đi thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hồ Minh Phúc từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù thì tiếp tục phạm tội.

Cơ quan CSĐT đang trong giai đoạn điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm