Vun đắp tình hữu nghị nồng ấm giữa phụ nữ 2 nước Việt Nam - Liên bang Nga

19/11/2019 - 10:31
Chiều ngày 18/11/2019, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên cùng các đại biểu cắt băng khánh thành buổi triển lãm "Nghĩa tình Nga - Việt". Hoạt động này trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế của Diễn đàn phụ nữ trẻ toàn Nga: "Phụ nữ hoạt động chính trị - xã hội" diễn ra tại Liên bang Nga.

Tại Hội đồng Liên bang (thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga, buổi triển lãm "Nghĩa tình Nga - Việt" được khai mạc ngày 18/11 trong bầu không khí đầm ấm của tình đoàn kết, hữu nghị. Hoạt động này trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế của Diễn đàn phụ nữ trẻ toàn Nga: "Phụ nữ hoạt động chính trị - xã hội".

Đại diện phía Việt Nam là bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam; đại diện phía Liên bang Nga là bà Elena Vladimirovna, Ủy viên Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga đã cắt băng khai mạc triển lãm.

 

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam và bà Elena Vladimirovna, Ủy viên Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga, cắt băng khai mạc triển lãm.

 

Đại biểu của 2 đoàn cùng thăm quan triển lãm với những hình ảnh xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khởi xướng tình đoàn kết hữu nghị hai nước. Đồng thời thăm quan, tìm hiểu dấu mốc quan trọng được ghi lại bằng hình ảnh, minh chứng cho sự ủng hộ của phụ nữ, nhân dân Liên Bang Nga trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, cũng như vai trò của phụ nữ Việt Nam - Liên bang Nga trong việc thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị... đã tạo ấn tượng mạnh mẽ đến hàng trăm đại biểu và phóng viên có mặt tại diễn đàn.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên và các đại biểu thăm quan triển lãm "Nghĩa tình Nga - Việt"

 

Sau khai mạc, Hội LHPN Việt Nam trao tặng nước bạn bộ triển lãm này.

Chia sẻ về triển lãm này, bà Elena Vladimirovna, Ủy viên Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga, nhấn mạnh: Những hình ảnh trong triển lãm đã minh chứng cho tình hữu nghị, đoàn kết nồng ấm của nhân dân 2 nước nói chung và phụ nữ 2 nước nói riêng. Từ triển lãm này thúc giục chúng ta tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước.

Đồng thời cần đẩy mạnh việc giao lưu viết thư giữa học sinh, thanh niên 2 nước để tiếp tục duy trì sự kết nối, vun đắp tình hữu nghị giữa 2 quốc gia.

 

Các đại biểu thăm quan triển lãm

 

“Chúng tôi sẽ đưa triển lãm đến phục vụ lưu động ở các trường học Matxcova và công chúng ở nước Nga”, bà Elena Vladimirovna nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm