Vùng cao Hà Tĩnh phát huy "điểm tựa" già làng, trưởng bản trong công tác bầu cử
Lực lượng biên phòng và các già làng, trưởng bản đến từng hộ gia đình người Chứt ở bản Rào Tre để tuyên truyền về công tác bầu cử. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Tại vùng đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh, các già làng, trưởng bản, người có uy tín đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong ngày hội bầu cử của toàn dân.
Những ngày này, đồng bào dân tộc Chứt (Hà Tĩnh) háo hức chờ ngày hội bầu cử - ngày hội lớn của toàn dân để thực hiện quyền công dân. Tại nơi còn nhiều khó khăn, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng luôn giữ vai trò quan trọng, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.
Kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”
Không khí chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch trở nên rộn ràng.
Bản Rào Tre nằm dưới chân núi Ka Đay giữa núi rừng Trường Sơn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Với nhiều hộ dân, bầu cử vẫn là nội dung còn mới mẻ, không dễ tiếp cận nếu thiếu sự tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể.
Trước thực tế đó, trưởng bản Hồ Thị Kiên cùng các già làng, người có uy tín trong bản tích cực phối hợp với chi bộ, ban công tác mặt trận và lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử.
Các buổi tuyên truyền được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của bà con. Nội dung được truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những vấn đề thiết thực như quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu hợp lệ. Nhờ đó, đến nay phần lớn người dân trong bản đã nắm rõ các quy định, sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của đất nước.
Bà Đinh Thị Mai, bản Rào Tre chia sẻ: “Qua tuyên truyền, tôi đã nắm rõ nội dung bầu cử, hiểu cách bỏ phiếu và sẽ đi bầu cử đúng quy định”.
Lực lượng biên phòng và các già làng, trưởng bản đến từng hộ gia đình người Chứt ở bản Rào Tre để tuyên truyền về công tác bầu cử. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Trưởng bản Hồ Thị Kiên chia sẻ, đối với bà con dân bản, bầu cử là sự kiện quan trọng gắn với quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người. Thông qua bầu cử, bà con sẽ lựa chọn những đại biểu đủ tài, đủ đức đại diện cho quyền lợi của nhân dân.
Người dân rất vui mừng, phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng. Bà con sẽ cố gắng thực hiện tốt công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử sắp tới đảm bảo an toàn, diễn ra đúng quy định.
Với đồng bào dân tộc Chứt, việc tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế, không phải ai cũng hiểu đầy đủ về quy trình, quy định bầu cử. Vì vậy, bên cạnh các buổi tuyên truyền tập trung, cán bộ, đảng viên và người có uy tín còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để giải thích, hướng dẫn cụ thể.
Ông Nguyễn Xuân Mẫn, Bí thư Chi bộ bản Rào Tre cho biết: Cán bộ, đảng viên đi từng nhà để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quyền lợi, nghĩa vụ của cử tri để đến ngày bầu cử, đảm bảo bà con có mặt đúng thời gian theo quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Cầu nối đưa chủ trương đến với nhân dân
Tại khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng. Đồng hành cùng già làng, trưởng bản, những người lính quân hàm xanh ngày đêm bám bản, bám dân, kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ địa phương trong triển khai các nhiệm vụ.
Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai với tinh thần chủ động, nghiêm túc, đúng quy định, chú trọng việc phát huy vai trò của nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử thực sự dân chủ, công khai, minh bạch.
Đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) phấn khởi chờ đón ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, cán bộ vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết, địa bàn phụ trách rộng, giao thông khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí không đồng đều, vì vậy công tác tuyên truyền bầu cử gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, nhờ phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, việc vận động cử tri tham gia bầu cử đạt nhiều kết quả tích cực.
“Chúng tôi xác định phải phối hợp chặt chẽ với già làng, trưởng bản, người có uy tín để tuyên truyền cho bà con. Đây là những người gần gũi, hiểu phong tục tập quán, nói bà con hiểu và làm theo. Khi các già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng tham gia vận động thì hiệu quả cao hơn rất nhiều”, Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp nhấn mạnh.
Với đồng bào dân tộc Chứt, bầu cử vẫn còn là nội dung còn nhiều mới mẻ. Chính vì vậy, vai trò của những người đứng đầu bản, người nói dân tin, làm dân theo, càng trở nên quan trọng.
Bằng sự am hiểu phong tục, bằng uy tín tích lũy qua năm tháng, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong bản là cầu nối để chủ trương, chính sách của Đảng đến gần hơn với bà con.
Thiếu tá Nguyễn Tiến Sỹ, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bản Giàng thông tin, việc phối hợp giữa lực lượng Biên phòng với xã và người có uy tín là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng tuyên truyền.
Nội dung tuyên truyền được điều chỉnh phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác.
Với sự vào cuộc của các lực lượng, đã tạo nên những kết quả tích cực trong công tác chuẩn bị bầu cử. Không chỉ tuyên truyền, vận động, lực lượng chức năng còn hỗ trợ rà soát danh sách cử tri, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm điều kiện thuận lợi để người dân tham gia bỏ phiếu.
Đại tá Nguyễn Mậu Phúc, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và già làng, trưởng bản.
Bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) nằm dưới chân núi Ka Đay thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Ở những nơi còn nhiều khó khăn như vùng đồng bào dân tộc Chứt, già làng, trưởng bản, người có uy tín không chỉ là người truyền đạt thông tin mà còn là điểm tựa tinh thần của cộng đồng. Họ là tấm gương trong chấp hành chủ trương, chính sách, đi đầu trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Việc phát huy vai trò của người có uy tín trong bầu cử không chỉ góp phần bảo đảm tỷ lệ cử tri tham gia cao, thực hiện đúng quy định, mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ở khu vực biên giới.