Doanh nghiệp - Doanh nhân

Vườn dâu tây của vợ chồng 9x trên đất Mường Phăng

Nguyễn Tuấn Dũng 16/03/2024 - 02:10 PM
Sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất Mường Phăng (Điện Biên) lịch sử, nhờ trồng dâu tây - loại cây chưa bao giờ trồng ở cánh đồng Mường Phăng, đôi vợ chồng 9x đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Vườn dâu tây của vợ chồng trẻ 9x trên đất Mường Phăng - Ảnh 1.

Toàn cảnh Mường Phăng, Điện Biên - Ảnh: Tuấn Dũng

Vườn dâu tây của gia đình chị Lò Thị Thanh ở bản Phăng 2 có diện tích lên đến 1.000m vuông, với gần 5.000 gốc dâu tây. Từ đất ruộng trồng lúa, nhờ dự án thí điểm trồng dâu tây của thành phố Điện Biên về địa phương, nhận thấy cây dâu tây đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn so với trồng lúa, vợ chồng chị Lò Thị Thanh đã quyết định chuyển đổi cây trồng sang cây dâu tây. 

Chị Thanh chia sẻ: "Việc trồng và chăm sóc cây dâu tây có khó khăn và vất vả hơn nhưng ngoài việc có hiệu quả kinh tế tốt hơn, tôi còn rất thích đam mê làm vườn". Ngoài ra việc trồng dâu tây cũng góp phần thu hút khách du lịch, góp phần xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp ở địa phương. Hiện nay, mặc dù vườn dâu mới bắt đầu ra quả chưa chin rộ nhưng cũng đã thu hút khách du lịch đến thăm vườn.

Vườn dâu tây của vợ chồng trẻ 9x trên đất Mường Phăng - Ảnh 2.

Vườn dâu tây của gia đình chị Lò Thị Thanh ở xã Phăng 2 thu hút nhiều người tới tham quan

Vườn dâu tây của vợ chồng trẻ 9x trên đất Mường Phăng - Ảnh 3.

Dâu tây trồng trên đất Mường Phăng đã cho trái ngọt

Dù chưa có tính toán cụ thể, với vườn dâu tây 1 nghìn mét vuông. Trừ mọi chi phí, ít nhiều vợ chồng chị Thanh cũng cho lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng mỗi năm.

Ổn định kinh tế, phát triển cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương mình chính là mong muốn của vợ chồng chị Lò Thị Thanh.

Vườn dâu tây của vợ chồng trẻ 9x trên đất Mường Phăng - Ảnh 4.

Chị Lò Thị Thanh chọn những trái dâu ngon nhất cho du khách ghé thăm vườn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn