pnvnonline@phunuvietnam.vn
Xá lợi Đức Phật được tôn trí, an vị tại chùa Thanh Tâm, TPHCM

Lễ tiếp đón và cung rước Xá lợi Đức Phật tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM
Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Đức Đệ tứ Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Đức Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh kiêm Chủ tịch Hội đồng Trị sự - Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì lễ tiếp đón và cung rước Xá lợi.
Buổi lễ được tổ chức long trọng, có sự tham dự của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội, đại diện Chính phủ, đoàn chuyên gia Ấn Độ cùng sự hiện diện của đông đảo Tăng Ni, Phật tử và người dân thành phố HCM.
Sau khi Xá lợi được cung thỉnh từ chuyên cơ quân sự đến phòng đón tiếp, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Đào Ngọc Dung bày tỏ niềm hạnh phúc sâu sắc khi được đón Xá lợi Đức Phật lần đầu tiên trở lại Việt Nam nhân dịp Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, đây là sự kiện mang ý nghĩa thiêng liêng không chỉ với cộng đồng Phật tử mà còn với toàn thể nhân dân Việt Nam - đất nước hòa bình, nhân ái và luôn trân trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân.
“Việc tổ chức Đại lễ Vesak tại Việt Nam là minh chứng cho tinh thần hội nhập và đóng góp tích cực của Việt Nam vào nền văn hóa và tâm linh thế giới”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.
Ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng Liên bang Ấn Độ về Công bằng xã hội và Trao quyền, bày tỏ niềm vinh hạnh của Chính phủ Ấn Độ khi được chính thức cung thỉnh Xá lợi Đức Phật sang Việt Nam theo nghi lễ quốc gia, thể hiện tình cảm trân trọng và gắn bó giữa hai đất nước. Bộ trưởng Kiren Rijiju khẳng định việc được trực tiếp tháp tùng và tham dự Đại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam là một nhân duyên quý báu, đáng ghi nhớ trong sự nghiệp chính trị gia của mình.
“Việt Nam và Ấn Độ đều là những quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời và sâu sắc. Phật giáo - được khởi nguồn từ đất Phật và lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam. Đây chính là sợi dây kết nối thiêng liêng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và đồng hành giữa hai dân tộc trên nền tảng hòa bình, từ bi và trí tuệ”, Bộ trưởng Kiren Rijiju nhấn mạnh.
Xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (TPHCM) từ ngày 2 đến 8/5; tại Núi Bà Đen - khu du lịch quốc gia (tỉnh Tây Ninh) từ ngày 9-12/5; tại chùa Quán Sứ - trụ sở Trung ương Giáo Hội PGVN (Hà Nội) từ 14-16/5 và tại chùa Tam Chúc - nơi tổ chức chính Đại lễ Vesak 2019 từ ngày 17-21/5, sau đó cung thỉnh về Ấn Độ.
Xá lợi Đức Phật được cung nghinh về Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, cơ sở Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) trước khi đến chùa Thanh Tâm để tiến hành nghi lễ an vị.
Được biết, Xá lợi Đức Phật là phần thân thể còn lưu lại sau lễ trà-tỳ của Đức Thế Tôn, được tôn kính như biểu tượng pháp thân và trí tuệ giác ngộ. Xá lợi được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi và chỉ được cho phép tạm xuất khỏi Ấn Độ trong các sự kiện ngoại giao đặc biệt, dưới sự phê chuẩn của Tổng thống Ấn Độ.
Việc đưa Xá lợi ra nước ngoài được quản lý ở mức độ an ninh cao nhất. Sự hiện diện của Xá lợi tại Việt Nam không chỉ là một dấu ấn tâm linh sâu sắc với cộng đồng Phật tử mà còn mang ý nghĩa ngoại giao đặc biệt, thể hiện tình hữu nghị và sự trân trọng của Chính phủ Ấn Độ đối với Việt Nam - quốc gia đăng cai Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
Một số hình ảnh Cung nghinh Xá lợi Đức Phật từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM:







