Xã Phú Nhuận xây dựng nông thôn mới từ mô hình trồng chè

Hoàng Thủy
19/08/2025 - 12:47
Xã Phú Nhuận xây dựng nông thôn mới từ mô hình trồng chè

Chị em phụ nữ xã Phú Nhuận thu hoạch chè búp tươi

Những năm qua, xã Phú Nhuận, tỉnh Lào Cai, tập trung phát triển mô hình trồng chè, đã mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Nếu như cách đây khoảng hơn chục năm về trước, kinh tế nông nghiệp của người dân ở xã Phú Nhuận chủ yếu là sản xuất canh tác cây lương thực để phục vụ nhu cầu cuộc sống của gia đình là chính, thì ngày nay, trên những cánh đồng, những quả đồi ở địa phương này chủ yếu canh tác cây chè, tạo nên màu xanh ngút ngàn rộng tới hàng chục, hàng trăm ha.

Gia đình bà Bàn Thị Vân, ở thôn Nhuần 1, xã Phú Nhuận, có hơn 1 ha trồng chè, mỗi năm cho thu nhập từ 7-8 tấn chè tươi, đem về nguồn thu ổn định hơn 50 triệu đồng. Nhờ đó mà kinh tế gia đình cũng ổn định hơn, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao hơn xưa rất nhiều.

Bà Bàn Thị Vân chia sẻ: “Ngày nay ở trong thôn hầu như nhà nào cũng trồng chè, nhà ít thì nửa ha, nhà nhiều thì có vài ha, trồng chè đem lại nguồn thu nhập ổn định, đầu ra cũng rất thuận lợi, cứ thu hái xong là có người đến tận nơi mua gom, ên bà con rất yên tâm không phải lo lắng gì, cứ tập trung chăm sóc phát triển thật tốt, năng suất cao thôi”.

Người dân ở xã Phú Nhuận cũng áp dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất chè sạch, chè an toàn theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông địa phương, nhờ đó mà thương hiệu chè sạch của địa phương này ngày càng được lan tỏa trên thị trường.

Cùng với đó, là sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên chỉ đạo bộ phận kỹ thuật về địa bàn hỗ trợ, tập huấn nâng cao kỹ thuật, kỹ năng trồng và chăm sóc cây chè theo hướng sử dụng các loại phân hữu cơ, hạn chế tối đa các loại phân vô cơ và phun thuốc hóa học phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo cho cây chè sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân phòng trừ nấm bệnh cây chè sau đốn, và sử dụng các loại phân bón để bổ sung các chất dinh dưỡng cho cây chè. Nhờ đó mà năng suất, sản lượng chè của xã Phú Nhuận ngày càng được nâng cao hơn.

Xã Phú Nhuận xây dựng nông thôn mới từ mô hình trồng chè- Ảnh 1.

Cây chè đã trở thành cây trồng chủ lực góp phần phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Nhuận, tỉnh Lào Cai

Để liên kết sản xuất canh tác chè theo quy trình quỹ thuật một cách thống nhất, hiện nay các hộ gia đình sản xuất chè ở xã Phú Nhuận cũng thành lập ra “Tổ hội trồng và chăm sóc chè sạch theo hướng hữu cơ” để bà con được nắm bắt thông tin, tiếp cận các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ thuật trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, áp dụng khoa học kỹ thuật bài bản hơn vào sản xuất.

Bà Phạm Thị Dần, hội viên của Tổ hội trồng và chăm sóc chè sạch theo hướng hữu cơ thôn Nhuần 1, cho biết: "Tham gia Tổ hội, chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế từ mô hình cây chè theo hướng liên kết sản xuất chính là cách hiệu quả nhất để đảm bảo chất lượng đồng đều, giảm chi phí đầu vào và cùng nhau tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, mang lại thu nhập tốt hơn cho gia đình".

Cho đến nay, trên toàn địa bàn xã Phú Nhuận có hơn 177 ha chè, gồm các giống chè Lai 1, Lai 2 và chè Bát Tiên, UBND xã Phú Nhuận xác định cây chè là một trong những cây trồng chủ lực có giá trị, cho sản phẩm thường xuyên ổn định, đảm bảo thu nhập cho người dân, đóng vai trò quan trọng trong phong trào phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xã Phú Nhuận xây dựng nông thôn mới từ mô hình trồng chè- Ảnh 2.

Ra mắt Tổ hội trồng và chăm sóc chè sạch theo hướng hữu cơ thôn Nhuần 1, xã Phú Nhuận

Vì vậy, trong thời gian tới, xã Phú Nhuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân phát triển mạnh mô hình trồng chè, đặc biệt là áp dụng công nghệ vào sản xuất để từ đó nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững quan hệ sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Từ những chủ trương nhất quán của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân, sản lượng chè của xã Phú Nhuận trong những năm qua liên tục tăng trưởng ấn tượng, năm 2024, sản lượng chè búp tươi của Phú Nhuận cung cấp cho các nhà máy chế biến đạt gần 1.600 tấn (tăng 200 tấn so với năm 2023), doanh thu trên 10 tỷ đồng. Để giúp nông dân làm giàu từ cây chè, xã Phú Nhuận đang tiếp tục tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn phát triển vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm