Xả súng tại sân vận động ở Mỹ, 10 học sinh bị thương nặng

31/08/2019 - 18:58
Theo cảnh sát địa phương, vụ xả súng tối 30/8 (sáng 31/8 giờ Việt Nam) tại sân vận động Ladd-Peebles ở thành phố Mobile thuộc bang Alabama (Mỹ) giữa các học sinh của hai trường trung học phổ thông. Ít nhất 10 học sinh bị thương, trong số có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.
Đã có ít nhất 10 học sinh bị thương trong vụ xả súng tại bang Alabama. Vụ tấn công xảy ra trong thời gian diễn ra một trận bóng đá giữa các học sinh của hai trường trung học phổ thông ở bang này. Trong số 10 học sinh bị thương, có tới 5 em đang trong tình tạng nguy kịch. Hầu hết các nạn nhân đều trong độ tuổi 15 đến 18.
Đã có ít nhất 10 học sinh bị thương trong vụ xả súng tại bang Alabama. Vụ tấn công xảy ra trong thời gian diễn ra một trận bóng đá giữa các học sinh của hai trường trung học phổ thông ở bang này. Trong số 10 học sinh bị thương, có tới 5 em đang trong tình tạng nguy kịch. Hầu hết các nạn nhân đều trong độ tuổi 15 đến 18.
Vụ xả súng xảy ra tại sân vận động Ladd-Peebles vào thời điểm các học sinh đang chuẩn bị cho trận đấu giữa đội bóng đá của trường trung học Leflore và Williamson.
Vụ xả súng xảy ra tại sân vận động Ladd-Peebles vào thời điểm các học sinh đang chuẩn bị cho trận đấu giữa đội bóng đá của trường trung học Leflore và Williamson.
Trao đổi với báo giới, cảnh sát trưởng thành phố Mobile là ông Lawrence Battiste cho biết các cha mẹ có con tới sân vận động Ladd-Peebles nên liên lạc với các bệnh viện trong vùng để sớm có thông tin chính xác. Ông tuyên bố đối tượng thực hiện vụ tấn công, đe dọa tới an toàn, an ninh của cộng đồng phải bị nghiêm trị.
Trao đổi với báo giới, cảnh sát trưởng thành phố Mobile là ông Lawrence Battiste cho biết các cha mẹ có con tới sân vận động Ladd-Peebles nên liên lạc với các bệnh viện trong vùng để sớm có thông tin chính xác. Ông tuyên bố đối tượng thực hiện vụ tấn công, đe dọa tới an toàn, an ninh của cộng đồng phải bị nghiêm trị.
Hiện các nhà chức trách đang tiến hành điều tra và lấy thêm lời khai của các nhân chứng. Ít nhất 2 người đã bị bắt giữ sau vụ xả súng.
Hiện các nhà chức trách đang tiến hành điều tra và lấy thêm lời khai của các nhân chứng. Ít nhất 2 người đã bị bắt giữ sau vụ xả súng. "Tại sao những người trẻ tuổi lại mang thứ bạo lực này đến các sự kiện công cộng? Điều này không thể chấp nhận được và có thể khiến mọi người không dám ra ngoài hay tham dự sự kiện nào", ông Battiste nói thêm.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm