Xác định danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy phòng trà ở Nghệ An

Đ. Nguyên
15/06/2021 - 16:51
Hiện cơ quan công an đã xác định danh tính 6 người tử vong trong vụ cháy phòng trà ở TP Vinh, Nghệ An.

Chiều 15/6, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ cháy phòng trà trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, khiến 6 người tử vong.

Theo đó, danh tính nạn nhân trong vụ cháy được xác định gồm: Anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983, chủ phòng trà); chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, vợ anh H., đang mang thai); cháu Nguyễn Đan Nh. (SN 2010, con gái anh H.); và cháu Nguyễn Hoàng Ph. (SN 2016, con trai anh H.). Hai nạn nhân còn lại là mẹ con bà Nguyễn Thị Lan Ph. (SN 1977) và cháu Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009), khách thuê một phần tầng 3.

Xác định danh tính các nạn nhân vụ cháy phòng trà ở Nghệ An - Ảnh 1.

Phòng trà bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ sáng nay (15/6), tại Phòng Trà Ca Nhạc Fill (146 đường Đinh Công Tráng- giao nhau đường Nguyễn Biểu 1, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) xảy ra hỏa hoạn. Khi nghe tiếng nổ lớn, mọi người chạy ra thì thấy phòng trà bùng cháy. Do phòng trà được khoá bằng cửa cuốn nên lúc xảy cháy đã gây khó khăn cho việc tiếp cận vào bên trong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều ít nhất 7 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Cùng lúc này, lực lượng cảnh sát trật tự, cơ động cũng được huy động đến bảo vệ hiện trường.

Tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, do trong phòng trà này có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 2h, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm