Xây dựng “hàng rào” kiên cố ngăn ma túy tấn công học đường

P.V
11/07/2021 - 09:57
Xây dựng “hàng rào” kiên cố ngăn ma túy tấn công học đường
Ma túy bằng nhiều hình thức đã và đang len lỏi vào các trường học. Trong đó, không ít các em học sinh vì thiếu hiểu biết hoặc có nhận thức sai lệch về ma túy nên bị dụ dỗ, lôi kéo sa chân vào tệ nạn này. Vấn đề đặt ra là cần phải xây dựng một "hàng rào" kiên cố và vững chắc ngăn ma túy tấn công môi trường học đường.

Những con số giật mình

Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, tính đến tháng 6/2021, tại Việt Nam có trên 246.648 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 11.600 người nghiện (4,7%) so với cuối năm 2020. Số người nghiện ma túy tăng lên, kéo theo đó là tội phạm ma túy cũng ngày càng phức tạp.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng C04 cho biết, thời gian vừa qua, tại nước ta tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng. Đặc biệt, tội phạm này tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, với phương thức, thủ đoạn rất mới, thường xuyên thay đổi, chuyển hướng hoạt động và triệt để lợi dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ để đối phó với sự kiểm soát, phát hiện, bắt giữ của các lực lượng chức năng.

Hậu quả mà ma túy để lại là rất nặng nề (ảnh minh họa)

Hậu quả mà ma túy để lại là rất nặng nề (ảnh minh họa)

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 12.422 vụ, 17.683 đối tượng phạm tội về ma túy, khởi tố mới 11.133 vụ, 14.288 đối tượng; thu giữ 300 kg heroin, hơn 1,16 tấn và 2,52 triệu viên ma túy tổng hợp (MTTH), 940 kg cần sa, cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 10,66% số vụ, số đối tượng tương đồng năm 2020; vật chứng thu giữ tăng 25% số kg heroin, giảm 27% số MTTH (kg), tăng 582% số kg cần sa.

Riêng C04 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, khám phá 54 vụ, bắt giữ 155 đối tượng, đang thụ lý điều tra 35 vụ, 126 bị can; thu giữ 172 kg heroin, 846 kg và 1,7 triệu viên MTTH, cùng nhiều tài sản liên quan. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 3,8% số vụ, giảm 4,9% số đối tượng; vật chứng thu giữ tăng mạnh, cụ thể heroin tăng 171%, MTTH tăng 174% số kg, tăng 1.390% số viên.

Về vấn đề này, Thiếu tá Trần Vũ Linh, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự-kinh tế và ma túy (Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) nhận định, khi tình hình tệ nạn ma túy trong cộng đồng ngày càng tăng cao, thì nguy cơ đe dọa đối với đối tượng thanh thiếu niên, đặc biệt là các em học sinh càng lớn.

Trong khi đó, việc tổ chức xét nghiệm để kết luận đối với học sinh, sinh viên còn rất khó khăn. Hiện tượng thanh thiếu niên sử dụng cần sa trong các vũ trường, quán bar kết hợp với ma túy tổng hợp ngày một phổ biến, phản ánh một xu thế mới về hình thức và loại ma túy sử dụng trong giới trẻ ở nước ta.

Tính sơ bộ, Việt Nam hiện có gần 23 triệu học sinh, sinh viên và hơn 01 triệu cán bộ, giáo viên, chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước, là lực lượng quan trọng đối với tương lai của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, lứa tuổi học sinh, sinh viên cũng rất dễ bị tác động, lôi kéo tham gia vào tệ nạn ma túy nếu như không có biện pháp phòng ngừa thường xuyên, quyết liệt.

Phòng hơn chống

Để ngăn chặn sự lan rộng của hiểm họa ma túy trong học sinh, sinh viên thì việc giáo dục phòng chống ma túy tại nhà trường cần được các cấp, các ngành, toàn bộ hệ thống giáo dục nghiêm túc nhìn lại và triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả hơn nữa. Tức là phải xây dựng được "hàng rào" vững chắc và kiến cố ngăn chặn ma túy xâm nhập sâu rộng vào nhà trường, phá hủy những mầm non tương lai của đất nước.

Bộ tài liệu Kỹ năng phòng, chống ma túy giúp phụ huynh, học sinh xây dựng được "hàng rào" phòng ma túy.

Bộ tài liệu Kỹ năng phòng, chống ma túy giúp phụ huynh, học sinh xây dựng được "hàng rào" phòng ma túy.

Để ngăn chặn, đẩy lùi ma túy học đường, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 455/KH-BGDĐT "Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao trong Chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021" gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm…

Trong đó, có nhiệm vụ triển khai bộ tài liệu Kỹ năng phòng chống ma túy và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh, học sinh; nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu Kỹ năng phòng chống ma túy dành cho học sinh; xây dựng và triển khai Dự án "Cùng chung tay bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy" theo hình thức xã hội hóa.

Đây là một trong những giải pháp mang tính đột phá, căn cơ và quyết liệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2021 nhằm tiên phong triển khai nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ tin tưởng giao phó. Kế hoạch này được ví như tấm khiên hữu hiệu để bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa họa ma túy.

Sau nhiều năm tích cực tiến hành khảo sát, nghiên cứu cùng với sự tâm huyết của tập thể gồm 27 nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực, mới đây Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phòng chống ma túy (PSD) đã hoàn thành bộ tài liệu "Kỹ năng phòng, chống ma túy" cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cha mẹ, học sinh cấp THCS, THPT và được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định.

Bộ tài liệu "Kỹ năng phòng, chống ma túy" gồm 4 cuốn: Kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh trung học cơ sở; Kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh trung học phổ thông, Kỹ năng phòng, chống ma túy dành cho cha mẹ học sinh; Kỹ năng phòng, chống ma túy dành cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Bộ tài liệu trang bị cho người đọc kiến thức cơ bản và nâng cao về ma túy, cách thức nhận biết các chất ma túy, dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy đồng thời trang bị kỹ năng ứng phó với những tình huống nguy cơ liên quan đến hành vi sử dụng ma túy cho học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm