Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an TP.HCM thanh lịch, văn minh

02/07/2016 - 15:20
Ngày 1/7, Hội Phụ nữ Công An TP.HCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ Công An TP.HCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trung tá Cao Thị Hồng Tươi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tới dự Đại hội có lãnh đạo Công an TP.HCM, lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM, các nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 177 nữ đại biểu đại diện cho 2.600 hội viên phụ nữ Công an Thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội Phụ nữ Công an TP.HCM đã ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình. Cán bộ, hội viên ra sức phấn đấu, không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ góp phần giữ gìn an ninh trật tự thành phố.
img_0009.JPG
Đại biểu tham dự Đại hội. 
Ngoài việc tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Hội Phụ nữ Công an TP.HCM còn vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng được Hội quan tâm, nhân rộng. Trong nhiệm kỳ, Hội Phụ nữ Công an TP.HCM duy trì phong trào “Nuôi heo đất”, tổng số tiền thu được gần 200 triệu đồng đã được dùng để chăm lo cho 175 lượt hội viên khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên cũng đã đóng góp  hơn 135 triệu đồng để thực hiện chương trình đền ơn đáp nghĩa, hướng về biển đảo quê hương. Đóng góp 50 triệu đồng tặng quà cho gia đình cán bộ chiến sĩ  tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo; và đóng góp gần 9 tỉ đồng để thực hiện các chương trình từ thiện ý nghĩa, góp phần làm tốt công tác dân vận của lực lượng Công an Thành phố.
img_0063.JPG
Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 cùng lãnh đạo Công an TP.HCM.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Phụ nữ Công an TP.HCM lấy cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” làm trọng tâm để vận động cán bộ, hội viên tích cực xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Ban chấp hành các cơ sở Hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giúp hội viên giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống.

Tại Đại hội, Hội Phụ nữ Công an TP.HCM cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 với khâu đột phá là đẩy mạnh xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an TP.HCM thanh lịch, thân thiện, văn minh, vì nhân dân phục vụ. Trong đó, trọng điểm là nữ cán bộ tiếp dân.
img_0003.JPG
Trung tá Cao Thị Hồng Tươi được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021. 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trung tá Cao Thị Hồng Tươi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm