Xây dựng nền móng thể chế, khơi thông nguồn lực cho một Việt Nam hùng cường
Ảnh: Trường Hùng
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia đã bày tỏ sự kỳ vọng về một bước ngoặt mới của đất nước. Đây được xem là thời điểm quan trọng để Đảng ta đưa ra những quyết sách mạnh mẽ, đặc biệt là việc cải cách các quy định, chính sách còn vướng mắc.
Việc "mở đường" về thể chế chính là chìa khóa để giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho mọi người dân và doanh nghiệp cùng đóng góp vào sự phát triển chung, đưa đất nước vững bước vào một kỷ nguyên mới.
Sự kỳ vọng của người dân và các đại biểu không phải tự nhiên mà có, mà bắt nguồn từ những kết quả thực tế đất nước đã đạt được và sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ Đại hội lần này.
GS, ĐBQH khóa XIV, XV Nguyễn Anh Trí - Thành viên hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ - chia sẻ: "Đại hội XIV đóng vai trò quyết định trong việc đặt nền móng để đất nước bước vào một kỷ nguyên mới. Tôi đặt trọn kỳ vọng vào việc Đại hội sẽ kết tinh trí tuệ để đề ra được những chiến lược và đường hướng phát triển tối ưu. Niềm tin này được xây dựng dựa trên 3 trụ cột vững chắc: Những thành tựu đổi mới và thành công rực rỡ của đất nước trong thời gian qua; tinh thần đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân luôn được giữ vững; và đặc biệt là sự chuẩn bị cho Đại hội đã được tiến hành một cách cực kỳ nghiêm túc, bài bản và toàn diện".

GS, ĐBQH khóa XIV, XV Nguyễn Anh Trí - Thành viên hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: quochoi.vn
Nhiều ý kiến cho rằng, muốn đất nước phát triển nhanh hơn, cần phải có những thay đổi mạnh mẽ về cách làm, cách quản lý. Giống như cuộc Đổi mới cách đây 40 năm đã giúp Việt Nam thay đổi diện mạo thì nay Đại hội XIV được mong đợi sẽ mở ra một chương mới về cải cách hành chính và chính sách.
PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nhận định: "Đại hội XIV diễn ra ở một thời điểm mang tính bước ngoặt trong lịch sử phát triển của đất nước. Tròn 40 năm trước, Đại hội VI đưa ra đường lối Đổi mới, nhờ đó đất nước ta đã có được tiềm lực và vị thế mới. Nếu Đại hội VI mở đầu cho quá trình đổi mới và cải cách kinh tế, hội nhập quốc tế, thì tôi kỳ vọng Đại hội XIV lần này sẽ mở đầu cho công cuộc đổi mới và cải cách thể chế để phát huy mọi nguồn lực, sức sáng tạo của Nhân dân, đưa đất nước tiến cùng thời đại trong kỷ nguyên phát triển mới".

PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn
Bên cạnh đó, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh cũng nhấn mạnh rằng các chủ trương đúng đắn cần phải được thực hiện nhanh chóng trong đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ để tạo ra hiệu quả thực tế cho nền kinh tế: "Đối với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các quan điểm, chủ trương đã được thể hiện khá rõ trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV cũng như tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, một nghị quyết mang tính đột phá. Do vậy, điều quan trọng là các chủ trương đó phải khẩn trương được chuyển hóa thành chính sách cụ thể, được đo lường bằng kết quả thực tế trong hoạt động khoa học công nghệ và trong đánh giá hiệu quả của nền kinh tế".
Những thông điệp tâm huyết từ các đại biểu Quốc hội và chuyên gia không chỉ là nguyện vọng cá nhân, mà là sự tổng hòa ý chí của cử tri cả nước hướng về Đảng. Với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Đại hội XIV hứa hẹn sẽ khai mở những dư địa mới, đưa đất nước vững vàng tiến bước trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.