Xây dựng người phụ nữ Nghi Lộc Có trách nhiệm với gia đình và xã hội

Đình Nguyên
20/07/2021 - 12:40
Xây dựng người phụ nữ Nghi Lộc Có trách nhiệm với gia đình và xã hội
Với tinh thần "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, Đại hội phụ nữ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nhiệm kỳ 2021 – 2026 mong muốn xây dựng người phụ nữ Nghi Lộc: “Có sức khỏe, có đạo đức tốt, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội”, đóng góp sức mình cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Sáng ngày 20/7, Hội LHPN huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Nghi Lộc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là một trong hai đơn vị được tỉnh Nghệ An chọn tổ chức đại hội phụ nữ đầu tiên cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự đại hội có: Ông Hoàng Đình Tuấn, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; bà Lê Thị Hương Giang, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, cùng 169 hội viên đại diện cho các hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Xây dựng người phụ nữ Nghi Lộc: “Có sức khỏe, có đạo đức tốt, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An Lê Thị Hương Giang phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ huyện Nghi Lộc có nhiều đổi mới, sáng tạo, đóng góp vào thành tựu phát triển KT-XH tại địa phương. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ này đó là các cơ sở Hội đã triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động có trọng tâm, trọng điểm.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua; xác định các vấn đề trọng điểm, khâu đột phá, linh hoạt trong thực hiện các chương trình, nhiệm vụ theo chủ đề, chủ điểm; quan tâm hướng hoạt động về cơ sở, các đơn vị khó khăn, đặc thù; chú trọng xây dựng các mô hình hoạt động mới để nhân diện; tích cực tham mưu, đề xuất gắn nhiệm vụ hoạt động Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xây dựng người phụ nữ Nghi Lộc: “Có sức khỏe, có đạo đức tốt, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Kết quả 14/14 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXI cơ bản đạt và vượt, trong đó có 05 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hội ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành ghi nhận. Hội LHPN huyện luôn được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Thông qua cuộc vận động "Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được các cấp Hội tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện với nhiều hình thức, cách làm mới mang lại ý nghĩa thiết thực và có sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Các hoạt động "Làm theo" luôn hướng về cơ sở với những phong trào, mô hình thiết thực, hiệu quả như: phong trào "Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" dưới hình thức "Nuôi lợn tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm", các mô hình vì phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...

Xây dựng người phụ nữ Nghi Lộc: “Có sức khỏe, có đạo đức tốt, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” - Ảnh 3.

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" được các cấp Hội triển khai thực hiện, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội và tác động mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, kịp thời động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, chủ động nâng cao trình độ về mọi mặt và vận dụng linh hoạt vào lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Thông qua các hoạt động, các cấp Hội đã biểu dương và giới thiệu được nhiều điển hình cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay trên các lĩnh vực.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với phong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các cấp Hội lồng ghép triển khai thực hiện hiệu quả. Các cấp Hội đã thực hiện có hiệu quả phong trào "Phụ nữ chung sức xây dựng Nông thôn mới", nhất là phong trào hiến đất, đóng góp ngày công, huy động nội lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng các mô hình "Đường hoa thay cỏ dại", "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới", mô hình "Vườn chuẩn nông thôn mới", "Đường cờ Tổ quốc"... góp phần xây dựng thành công 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thực hiện có hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; vận động hội viên, phụ nữ vùng giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước không lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép...

Xây dựng người phụ nữ Nghi Lộc: “Có sức khỏe, có đạo đức tốt, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” - Ảnh 4.

Bà Ngô Thị Hoài Sơn, Trưởng ban nữ công của công đoàn Bệnh viện Đa Khoa huyện Nghi Lộc trình bày tham luận: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Bên cạnh đó, Hội đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá "Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động phụ nữ chủ động tham gia kinh tế hợp tác, chú trọng sản xuất kinh doanh, an toàn bền vững" thông qua việc phối hợp tốt với các ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ chủ động học hỏi kiến thức, kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để tăng nguồn thu nhập cho gia đình.

Thực hiện khâu đột phá "Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ", hàng năm, các cấp Hội đã phát huy vai trò chủ động xây dựng kế hoạch, xác định, lựa chọn các vấn đề ưu tiên để giám sát, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ hoạt động của Hội và những vấn đề dư luận đang quan tâm nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em. Trong 05 năm, Hội LHPN huyện đã chủ trì, tổ chức được 12 cuộc giám sát với 09 chính sách có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Xây dựng người phụ nữ Nghi Lộc: “Có sức khỏe, có đạo đức tốt, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” - Ảnh 5.

Bà Đặng Thị Thọ, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghi Thái trình bày tham luận: Hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức năng lực cho hội viên phụ nữ gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút hội viên tham gia sinh hoạt

Với tinh thần "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển", Đại hội phụ nữ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đại hội đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, các tầng lớp phụ nữ, các cấp hội phụ nữ huyện Nghi Lộc phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, chủ động đổi mới, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ; tập trung hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiên phong hành động vì bình đẳng, hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần xây dựng Nghi Lộc trở thành một trong những huyện phát triển nhanh và toàn diện của tỉnh.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận xung quanh các nội dung: Kết quả thực hiện chỉ thị 05 của BCT gắn với hai cuộc vận động và phong trào thi đua "Phụ nữ chung tay xây dựng Nông thôn mới"; Hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức năng lực cho hội viên phụ nữ gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút hội viên tham gia sinh hoạt; Phong trào thi đua "Phụ nữ tịch cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng fia đình hạnh phúc" gắn với phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; Vận động hội viên phụ nữ chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

Tại Đại hội, ông Phạm Hồng Quang, Bí thư Huyện Ủy Nghi Lộc đánh giá cao vai trò, trân trọng sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ huyện nhà. Phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Hội phát động đã từng bước đi vào đời sống xã hội, góp phần thay đổi định kiến về giới, khẳng định vai trò của người phụ nữ, là nhân tố quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc; tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy được tính tích cực, chăm lo cho cộng đồng, xã hội thể hiện thông qua việc thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; cuộc vận động "Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với phong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các khâu đột phá của Hội...

Xây dựng người phụ nữ Nghi Lộc: “Có sức khỏe, có đạo đức tốt, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” - Ảnh 6.

Bà Ngô Thị Thanh Xuân, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đặc biệt, Hội đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phong trào thi đua "Phụ nữ Nghi Lộc chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; các hoạt động "An toàn cho phụ nữ, trẻ em". Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép với việc tuyên truyền, giáo dục 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". Bên cạnh đó, việc "Làm theo" có nhiều điểm nổi bật như: cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, thành lập các mô hình điểm trong thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ của Hội... Thông qua các hoạt động, chất lượng phong trào và tổ chức Hội ngày một nâng lên; chị em phụ nữ phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ yêu thương, giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thu hút chị em tham gia sinh hoạt Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hương Giang ghi nhận, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Nghi Lộc đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng của hội cấp trên và nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; mạnh dạn tổ chức nhiều hoạt động, vừa chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của chị em, vừa khơi dậy tiềm năng đoàn kết, tập hợp, vận động chị em giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, tạo bước chuyển biến về chất trong phong trào phụ nữ và hoạt động của hội.

Xây dựng người phụ nữ Nghi Lộc: “Có sức khỏe, có đạo đức tốt, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” - Ảnh 7.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hương Giang đề nghị Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Nghi Lộc, các cấp hội tập trung vận động phụ nữ tham gia thực hiện một cách chủ động, thiết thực, hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"; chú trọng đẩy mạnh các giải pháp xây dựng người phụ nữ Nghi Lộc "có sức khỏe, có đạo đức tốt, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội" để cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi vì mục tiêu "Xây dựng Nghi Lộc trở thành huyện phát triển nhanh và toàn diện của tỉnh".

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 22 ủy viên; bà Ngô Thị Thanh Xuân tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Lộc, bà Lê Thị Khánh Ly, Phó chánh Văn phòng huyện ủy được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Lộc.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm