Xây dựng tổ chức Hội phụ nữ Binh chủng Đặc công vững mạnh

Lan Hương
13/10/2021 - 17:01
Xây dựng tổ chức Hội phụ nữ Binh chủng Đặc công vững mạnh

Những "bông hồng thép" không quản ngại khó khăn nơi thao trường.

Trong 2 ngày 12&13/10, tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Chính ủy Binh chủng; thiếu tướng Phan Thế Ba, Tư lệnh Binh chủng; thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng ban Phụ nữ quân đội và 68 đại biểu đã dự Đại hội.

5 năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua "Phụ nữ Đặc công đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", phong trào thi đua của Phụ nữ Đặc công triển khai và phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức, mô hình phong phú, sinh động, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong Binh chủng tham gia. Các tổ chức Hội theo từng lĩnh vực công tác đã tích cực nghiên cứu, cụ thể hóa phong trào với nhiều cách làm hay, thiết thực và hiệu quả, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong Binh chủng.

Xây dựng tổ chức Hội phụ nữ Binh chủng Đặc công vững mạnh - Ảnh 1.

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Chính ủy Binh chủng (thứ nhất từ phải sang); thiếu tướng Phan Thế Ba, Tư lệnh Binh chủng (thứ ba từ trái sang); thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng ban Phụ nữ quân đội (hàng đầu, thứ tư từ trái sang) cùng các đại biểu dự Đại hội

Các hội viên phụ nữ làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, công tác giáo dục - đào tạo luôn tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, kiên trì rèn luyện "bản lĩnh thép" của người chiến sĩ đặc công với mô hình "Ngày huấn luyện kiểu mẫu", không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy với phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" và mô hình "Giờ giảng chất lượng", góp phần nâng cao chất lượng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác giáo dục - đào tạo của các đơn vị, nhà trường trong Binh chủng. Ở cương vị nào, các cán bộ, hội viên cũng luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là lực lượng quan trọng của Binh chủng trong sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, trình diễn kỹ chiến thuật phục vụ các đoàn khách trong nước và quốc tế tham quan; tham gia tích cực trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và Hội thao quân sự quốc tế Army Games.

Với chủ đề "Phụ nữ đặc công bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, trung hậu, đảm đang; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, Binh chủng cách mạng, chính quy, đặc biệt là tinh nhuệ, tiến lên hiện đại", Đại hội đã đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Xây dựng tổ chức Hội phụ nữ Binh chủng Đặc công vững mạnh - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu được bầu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phan Phú

3 nhiệm vụ đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong công tác, phong trào phụ nữ và xây dựng tổ chức phụ nữ; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội, TƯ Hội LHPNVN phát động gắn với phong trào thi đua quyết thắng của Binh chủng; thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phát triển toàn diện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ; hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, vun đắp và phát huy giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện có hiệu quả bình đẳng giới, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu". 

2 khâu đột phá là: Đẩy mạnh phong trào thi đua tự học, tự rèn, xây dựng người phụ nữ Đặc công "Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, trung hậu, đảm đang", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng các nhân tố điển hình làm nòng cốt xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm