Xem xét truy tố hình sự với người cách ly tại nhà không nghiêm túc

Hải Yến
16/03/2020 - 21:07
Xem xét truy tố hình sự với người cách ly tại nhà không nghiêm túc
Đó là thông tin được ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố chiều tối ngày 16/3.

Chủ tịch UBND TP cho biết, hiện nay thành phố  có 3 nguy cơ lây nhiễm lớn. Thứ nhất là nhóm người đi về từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tuy đang giảm ca bệnh nhưng vẫn có nguy cơ cao. Đối với những trường hợp này cần tiếp tục chăm sóc sức khỏe và hạn chế tiếp xúc với người khác. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phải báo ngay cho 115 hoặc cơ sở y tế địa phương để thực hiện cách ly và được xét nghiệm miễn phí.

Thứ hai, nhóm khách du khách người nước ngoài, người Việt Nam đi từ châu Âu và các quốc gia có vùng dịch về Việt Nam trước ngày 6/3, vẫn còn tiềm ẩn rủi ro xuất hiện ca lây nhiễm.

Thứ ba, người nước ngoài, các du học sinh đang trở về (gần 1.000 người) Việt Nam để tránh dịch bệnh. Hiện thành phố đang tổ chức khai báo y tế, tổ chức đo thân nhiệt, những người này vẫn có thể phát bệnh trong những ngày tới.

Xem xét truy tố hình sự với người cách ly tại nhà không nghiêm túc - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị, nếu đã có quyết định cách ly mà không thực hiện nghiêm túc, để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng, đề nghị Công an thành phố và Sở Tư pháp rà soát, thậm chí có thể xem xét để truy tố hình sự.

Hiện tại, Hà Nội ghi nhận 2 ca bệnh đang điều trị có chuyển bệnh nặng. Người thứ nhất là bệnh nhân người Anh (69 tuổi), đi trên cùng chuyến bay VN54 với bệnh nhân số 17, người còn lại là bà L.T.H. (64 tuổi). Bà L.T.H. là bác gái của bệnh nhân số 17, được xác định nhiễm COVID-19  từ bệnh nhân này. Như vậy, sẽ không tránh khỏi việc người dân hoang mang, tâm tư, song Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, TP vẫn hoàn toàn kiểm soát tốt dịch bệnh.

 Tính đến tối 16/3, Việt Nam ghi nhận 60 trường hợp dương tính với virus Covid-19, 16 trường hợp đã xuất viện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm