Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm

Ngọc Linh
17/02/2024 - 14:44
Theo ghi nhận vào ngày 17/1 (tức mùng 8 Tết Nguyên đán 2024), hàng vạn người từ khắp nơi đổ về chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để chiêm bái, tham quan, đi lễ đầu năm.
Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 1.

Từ sáng sớm, du khách đã nườm nượp nối đuôi nhau, nhích từng chút một di chuyển vào khu du lịch chùa Tam Chúc.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 2.

Dịp cuối tuần, nhiều gia đình tranh thủ về đây đi lễ chùa, tham quan du lịch khiến các khu vực tại chùa Tam Chúc luôn trong tình trạng đông nghịt người.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 3.

Du khách nườm nượp người đi tham quan, chiêm bái chùa.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 4.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 5.
Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 6.

Đoàn người xếp hàng chờ được mua vé thuyền, vé xe điện để tham quan chùa Tam Chúc.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 7.

Mặc dù lượng người đổ về đông, nhưng tại đây không xảy ra tình trạng chen lấn nhau. Ban Quản lý sắp xếp các hàng rào, bố trí nhân viên túc trực nhắc nhở, hướng dẫn điều tiết dòng người xếp hàng lên thuyền.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 8.

Trẻ em được bố mẹ bế, chờ đợi vượt qua dòng người.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 9.

Khu vực đợi lên thuyền vào khuôn viên chính của chùa ken đặc người.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 10.

Ngọc Nguyệt (23 tuổi, Lạng Sơn) cùng nhóm bạn di chuyển hơn 4 giờ đồng hồ từ Lạng Sơn đến Chùa Tam Chúc đi lễ, vãn cảnh đầu năm. Để vào được phía trong khuôn viên chùa, Nguyệt cùng bạn bè phải chờ hơn 30 phút mới có thể vượt qua dòng người để lên thuyền.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 11.

“Đến chùa, mọi người giữ tâm thanh tịnh, hướng thiện, gạt bỏ những phiền muộn, âu lo trong năm cũ, đón nhận sự bình yên, hạnh phúc trong năm mới; vì vậy có đông một chút, chờ lâu một chút mình cũng không cảm thấy mệt mỏi”, Nguyệt nói.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 12.
Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 13.

Du khách thích thú chụp ảnh, check - in tại chùa Tam Chúc.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 14.

Anh Manfred Du Plooy (34 tuổi, ở Nam Phi) cho biết, anh rất bất ngờ với non nước, con người Việt Nam. Chính vì yêu mến nơi đây nên đã xem Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình và quyết định định cư, lấy vợ Việt Nam. “Đất nước Việt Nam rất đẹp, con người rất thân thiện, có lẽ thân thiện nhất thế giới nên tôi rất yêu nơi đây. Tết Nguyên đán vừa qua tôi ăn Tết ở đây, mỗi năm tôi lại thấy bất ngờ hơn, thấy cách người Việt Nam thể hiện với ngày lễ Tết và gắn bó với truyền thống, trang phục truyền thống thế nào. Hôm nay về chùa Tam Chúc cảnh quan rất đẹp, mọi người đều háo hức, vui vẻ nên có chờ chút cũng không sao”, anh Manfred nói.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 15.

Bên trong các điện, hàng trăm người hành lễ cầu khấn, mong một năm mới thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 16.

Theo Ban Quản lý chùa Tam Chúc, kể từ ngày mùng 3 Tết đến nay, số lượng du khách, phật tử đến tham quan, chiêm bái luôn khoảng trên một vạn người.

Xếp hàng dài, chờ hơn nửa tiếng để được lên thuyền đi lễ chùa đầu năm- Ảnh 17.

Tam Chúc là một quần thể danh thắng tâm linh rộng lớn, cách trung tâm Hà Nội 60 km, trong đó có chùa Tam Chúc - ngôi chùa được biết đến là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới. Khu du lịch tâm linh có tổng diện tích gần 5.000 ha, gồm hồ nước rộng 1.000 ha, núi rừng tự nhiên 3.000 ha, các thung lũng 1.000 ha.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm