Xếp hàng nhận gạo từ thiện "tháng cô hồn"

06/09/2017 - 14:09
Trưa ngày 6/9, có hàng trăm người dân xếp hàng trước một nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi (Q.5, TPHCM) để nhận gạo từ thiện. Có người chở số gạo nhận được trên xe đạp, người chở xe máy, có người thì đem cả xích lô để chở.
Thời gian phát gạo kéo dài từ 10-12 giờ ngày 6/9. Với mỗi tấm phiếu được phát từ trước, mỗi người được nhận 5kg gạo. Những người già, phụ nữ, trẻ em được ưu tiên nhận gạo trước.

Do số lượng người dân tập trung ngày càng nhiều nên lực lượng nhân viên của công ty này phải làm việc khá vất vả.

Chị Tuyết, làm nghề bán vé số cho biết: Hằng năm, vào ngày 15-16/7 (âm lịch) có nhiều công ty, đơn vị trên địa bàn Q.5, TPHCM phát gạo, quà từ thiện cho người dân. “Số lượng gạo nhận được không nhiều nhưng với người nghèo thì rất quý”, chị Tuyết nói.

Tổng số lượng gạo được phát cho người dân là 2 tấn, mỗi người được nhận một bao gạo 5kg. Được biết, hoạt động phát gạo miễn phí vào “tháng cô hồn” được doanh nghiệp này tổ chức hằng năm.
dsc_5021.JPG2 tấn gạo đã được doanh nghiệp phát từ thiện cho người dân vào trưa ngày 6/9
dsc_5018.JPG
Người dân xếp hàng dưới sự hướng dẫn của nhân viên công ty để nhận gạo
dsc_5027.JPGMỗi người được nhận bao gạo 5kg 
dsc_5024.JPGNhững người nhận gạo đa phần là người có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều người làm nghề bán vé số

dsc_5030.JPG
Một người phụ nữ ôm bao gạo vừa nhận được về nhà 
dsc_5026.JPG
Cũng có người đem theo cả xích lô để chở gạo 
dsc_5023.JPG
Người đàn ông vui vì nhận được bao gạo trong "tháng cô hồn"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm