Xoá độc quyền vàng, không để biến thành công cụ rửa tiền

Mai Vàng
29/05/2025 - 14:46
Xoá độc quyền vàng, không để biến thành công cụ rửa tiền

Ảnh minh hoạ

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cho rằng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xóa bỏ độc nhà nước về vàng miếng, mở rộng nhập khẩu vàng có tính tất yếu và là yêu cầu cấp thiết. Các cơ quan chức năng cần sớm triển khai nghiêm túc để trả thị trường vàng về đúng nghĩa.

Ngày 28/5, tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu xóa bỏ thế độc quyền vàng miếng trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý nhưng có thể cấp phép cho nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất.

Giao các tổ chức tín dụng bán vàng là không đúng nguyên tắc

Ngày 29/5, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chia sẻ quan điểm: "Vàng không phải là lĩnh vực quá to tát như bất động sản hay chứng khoán, nhưng lại trở thành điểm nóng vì không được quản lý đúng với bản chất là một loại hàng hóa".

Ông cho rằng Nghị định 24 về quản lý vàng đã lỗi thời, cần được sửa đổi theo hướng bỏ độc quyền một cách có kiểm soát. Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng nhưng nên cho phép nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh vàng, thay vì chỉ giao cho một tổ chức.

Xoá độc quyền vàng, không để biến thành công cụ rửa tiền- Ảnh 1.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Đại biểu An cũng cảnh báo không nên biến vàng thành tài sản trú ẩn, nơi cất giấu dòng tiền bất hợp pháp hoặc công cụ để rửa tiền. Đồng thời, ông ủng hộ thúc đẩy phát triển vàng trang sức mỹ nghệ - lĩnh vực còn nhiều dư địa và có thể tăng thu cho ngân sách.

"Giao các tổ chức tín dụng bán vàng là không đúng nguyên tắc thị trường", ông An nói và cho rằng cần để thị trường vàng vận hành theo cung – cầu, không nên áp đặt cơ chế hành chính ai được bán, ai được mua.

Về đề xuất thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia, ông An đồng tình nhưng nhấn mạnh đây phải là sàn giao dịch minh bạch, có kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, tránh biến tướng thành "sàn vàng ảo" như từng xảy ra trước đây.

"Đã là vàng thì giá trị phải tương đương nhau"

Chia sẻ về vấn đề này, đại biểu Hoàng Văn Cường, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho biết, độc quyền vàng miếng hình thành từ Nghị định 24 năm 2012, nhằm chống lại tình trạng vàng hóa nền kinh tế.

Khi đó rất nhiều người dân đã sử dụng vàng miếng để làm phương tiện thanh toán hoặc vay mượn. Bối cảnh đó dẫn đến tình trạng người người đổ xô mua vàng, tích trữ vàng. Nghị định 24 ra đời, quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng mang thương hiệu Quốc gia để cung cấp cho thị trường nhằm giải quyết tình trạng trên.

Xoá độc quyền vàng, không để biến thành công cụ rửa tiền- Ảnh 2.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Theo ông Cường, Nghị định 24 ra đời có tác dụng rất tốt, giúp xóa bỏ tình trạng sử dụng vàng làm đơn vị thanh toán. Tuy nhiên, độc quyền vàng miếng và độc quyền nhập khẩu vàng cũng dẫn đến sự chênh lệch vàng miếng bởi hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu đã hạn chế nguồn cung; sự chênh giá rất cao giữa thị trường trong nước và thị trường thế giới do không có sự liên thông.

Mặt khác, sự độc quyền còn dẫn đến vàng SJC chênh lệch giá, cao hơn so với các thương hiệu khác đến vài triệu đồng. "Đó là điều không bình thường, bởi đã là vàng thì giá trị phải tương đương nhau", đại biểu nhìn nhận.

ĐBQH Hoàng Văn Cường cho biết, đến thời điểm này, nền kinh tế không còn nguy cơ của vàng hóa nữa. Vì thế, không cần thiết phải độc quyền kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng miếng mà nên để các công ty, các doanh nghiệp lớn, thực sự có năng lực, có uy tín được quyền tham gia kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu.

"Khi có sự cạnh tranh sẽ phá bỏ thế độc quyền và có sự cạnh tranh về giá, chống lại tình trạng thị trường vàng của Việt Nam "một mình một chợ", "một mình một giá", hạn chế sự chênh lệch giữa các loại vàng với nhau và chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ", đại biểu Hoàng Văn Cường nói.

Theo ông Cường, cần thẳng thắn nhìn nhận các cơ chế, chính sách quản lý, điều tiết thị trường vàng còn chậm đổi mới, chưa theo kịp sự phát triển của thị trường và đòi hỏi của thực tiễn. Từ đó đã dẫn đến thị trường vàng được quản lý kém linh hoạt, không phù hợp với diễn biến cung cầu chung trên thị trường thế giới, gây hệ lụy cho nền kinh tế, nhất là tình trạng buôn lậu vàng, chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài.

"Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cơ quan chức năng cần sớm triển khai nghiêm túc, đảm bảo ổn định thị trường vàng và trả thị trường vàng về đúng nghĩa", đại biểu Cường góp ý.

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ cần hoàn thiện pháp lý, sớm điều chỉnh Nghị định 24/2012 theo hướng thị trường hóa có kiểm soát và lộ trình, nhằm tạo kết nối hiệu quả giữa thị trường trong nước và quốc tế.

Tổng Bí thư nhắc tới yêu cầu xóa bỏ thế độc quyền Nhà nước trong sản xuất vàng miếng. Việc này trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý nhưng cho phép nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, đa dạng nguồn cung và ổn định giá.

Tổng Bí thư yêu cầu mở rộng quyền nhập khẩu vàng có kiểm soát để tăng nguồn cung, góp phần giảm chênh lệch với giá thế giới, đồng thời hạn chế buôn lậu qua biên giới. Cùng với đó, thị trường vàng trang sức được khuyến khích phát triển để từng bước đưa Việt Nam thành trung tâm chế tác, xuất khẩu chất lượng cao mặt hàng này. Việc này cũng giúp chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng.

Về chính sách thuế, theo Tổng Bí thư, cơ quan quản lý cần nghiên cứu, áp dụng thuế với giao dịch mua bán vàng để nâng tính minh bạch, khả năng theo dõi thị trường của cơ quan quản lý và hạn chế mua bán vì mục đích đầu cơ. Nhà điều hành nghiên cứu xóa bỏ thuế xuất khẩu với vàng trang sức mỹ nghệ để khuyến khích sản xuất và xuất khẩu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm