Xôi, bánh sắc màu đắt khách trong ngày rằm tháng Giêng

02/03/2018 - 09:50
Xôi đóng sẵn, bánh trôi, bánh chay, bánh ngũ sắc, chè kho là những món hàng luôn tấp nập người mua trong buổi sáng ngày rằm tháng Giêng, 3/2/2018.
Đây là hình ảnh quen thuộc tại nhiều khu chợ trong sáng ngày rằm tháng Giêng, với rất nhiều món đồ lễ đã chế biến sẵn để phục vụ những người nội trợ bận rộn.
Đây là hình ảnh quen thuộc tại nhiều khu chợ trong sáng ngày rằm tháng Giêng, với rất nhiều món đồ lễ đã chế biến sẵn để phục vụ những người nội trợ bận rộn.
Những món ngọt phục vụ cho mâm lễ cúng chay như xôi, chè kho, bánh trôi, bánh chay luôn đắt khách từ sáng sớm.
Những món ngọt phục vụ cho mâm lễ cúng chay như xôi, chè kho, bánh trôi, bánh chay luôn đắt khách từ sáng sớm.
Không chỉ tại các chợ, trên hè phố cũng có nhiều hàng bán xôi cơ động phục vụ cho ngày rằm.
Không chỉ tại các chợ, trên hè phố cũng có nhiều hàng bán xôi cơ động phục vụ cho ngày rằm.
Người mua mang xếp hàng đợi để mua những đĩa xôi nóng hổi ngay tại chỗ. Trong ngày rằm, giá bán các mặt hàng hầu như không thay đổi. Xôi có giá từ 15.000 đồng/đĩa, bánh có giá từ 10.000 đồng/hộp.
Người mua mang xếp hàng đợi để mua những đĩa xôi nóng hổi ngay tại chỗ. Trong ngày rằm, giá bán các mặt hàng hầu như không thay đổi. Xôi có giá từ 15.000 đồng/đĩa, bánh có giá từ 10.000 đồng/hộp.
Năm nay, ngoài những món xôi truyền thống như xôi gấc, xôi dừa, xôi lạc, xôi đỗ..., những món xôi sắc màu, xôi ngũ sắc được đóng khuôn hoa được lòng người tiêu dùng, để mâm cỗ cúng rằm thêm đẹp mắt. Xôi ngũ sắc được tạo màu từ các loại rau củ, lá tự nhiên như lá cẩm, lá giềng, gấc..., có giá bán cao hơn xôi truyền thống khoảng 30%.
Năm nay, ngoài những món xôi truyền thống như xôi gấc, xôi dừa, xôi lạc, xôi đỗ..., những món xôi sắc màu, xôi ngũ sắc được đóng khuôn hoa được lòng người tiêu dùng, để mâm cỗ cúng rằm thêm đẹp mắt. Xôi ngũ sắc được tạo màu từ các loại rau củ, lá tự nhiên như lá cẩm, lá giềng, gấc..., có giá bán cao hơn xôi truyền thống khoảng 30%.
Cùng với xôi ngũ sắc, món bánh trôi, bánh chay ngũ sắc cũng được bán tại nhiều nơi.
Cùng với xôi ngũ sắc, món bánh trôi, bánh chay ngũ sắc cũng được bán tại nhiều nơi.
Bánh được đóng sẵn trong các hộp nhựa để người mua lựa chọn, với nhiều mức giá khác nhau: 20.000 đồng, 25.000 đồng, 30.000 đồng...
Bánh được đóng sẵn trong các hộp nhựa để người mua lựa chọn, với nhiều mức giá khác nhau: 20.000 đồng, 25.000 đồng, 30.000 đồng...
Những chiếc bánh màu sắc này được nhiều người lựa chọn cho các mâm lễ cúng Phật, cúng chay.
Những chiếc bánh màu sắc này được nhiều người lựa chọn cho các mâm lễ cúng Phật, cúng chay.
Bánh chưng ngũ sắc tuộng trưng cho ngũ hành được bán với giá 105.000 đồng/chiếc cũng đắt hàng trong ngày rằm.
Bánh chưng ngũ sắc tuộng trưng cho ngũ hành được bán với giá 105.000 đồng/chiếc cũng đắt hàng trong ngày rằm.
Sáng sớm ngày rằm tháng Giêng, các hàng bán xôi, các loại bánh, chè tại các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội đã tấp nập người nội trợ xếp hàng mua để kịp chuẩn bị cho lễ cúng rằm của gia đình mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm