Xót xa hình ảnh trẻ em lao động vất vả

01/05/2017 - 14:00
Ngày nay, trên thế giới vẫn có hàng triệu trẻ em không được đến trường, không có tuổi thơ mà phải lao động nặng nhọc và vất vả.
Bức ảnh được chụp ở Dhaka, Bangladesh vào ngày 16/11/2009 ghi lại hình ảnh cậu bé Shaheen, 10 tuổi đang làm việc vất vả ở một nhà máy nhôm.
Bức ảnh được chụp ở Dhaka, Bangladesh vào ngày 16/11/2009 ghi lại hình ảnh cậu bé Shaheen, 10 tuổi đang làm việc vất vả ở một nhà máy nhôm.
Em bé 6 tuổi Masud phải đi nhặt sắt vụn ở Dholaikhal, Dhaka, Bangladesh.
Em bé 6 tuổi Masud phải đi nhặt sắt vụn ở Dholaikhal, Dhaka, Bangladesh.
Cô bé 5 tuổi Naginah Sadiq đang làm công việc khuân đất cho một nhà máy gạch tại Islamabad, Pakistan.
Cô bé 5 tuổi Naginah Sadiq đang làm công việc khuân đất cho một nhà máy gạch tại Islamabad, Pakistan.
Hình ảnh ám ảnh này đã được chụp ở quận Jaintia Hills, Ấn Độ vào ngày 16/4/2011. Ở đây, nhiều phụ huynh không cho con cái đến trường dù tiền học được miễn phí.
Hình ảnh ám ảnh này đã được chụp ở quận Jaintia Hills, Ấn Độ vào ngày 16/4/2011. Ở đây, nhiều phụ huynh không cho con cái đến trường dù tiền học được miễn phí.
Được chụp ở làng Chheuteal, tỉnh Kandal, Campuchia vào năm 2011, bức ảnh cho thấy một cô bé đang phải làm việc vất vả tại một nhà máy gạch.
Được chụp ở làng Chheuteal, tỉnh Kandal, Campuchia vào năm 2011, bức ảnh cho thấy một cô bé đang phải làm việc vất vả tại một nhà máy gạch.
Giống như nhiều người ở vùng Darfur, cậu bé này đang phải kiếm sống bằng cách nặn bùn đất thành các viên gạch.
Giống như nhiều người ở vùng Darfur, cậu bé này đang phải kiếm sống bằng cách nặn bùn đất thành các viên gạch.
Cậu bé ở New Delhi, Ấn Độ này đang rửa những mẩu sắt vụn có lẽ để đem bán kiếm tiền.
Cậu bé ở New Delhi, Ấn Độ này đang rửa những mẩu sắt vụn có lẽ để đem bán kiếm tiền.
Được chụp tại Dhaka vào ngảy 19/4/2012, một cậu bé nữa đang phải làm việc trong một nhà máy nhôm. Ước tính có khoảng hơn 6 triệu trẻ em dưới 14 tuổi đang phải lao động tại Bangladesh.
Được chụp tại Dhaka vào ngảy 19/4/2012, một cậu bé nữa đang phải làm việc trong một nhà máy nhôm. Ước tính có khoảng hơn 6 triệu trẻ em dưới 14 tuổi đang phải lao động tại Bangladesh.
Bé Jacques Monkotan mới chỉ 4 tuổi nhưng đã phải làm việc ở một bãi đá tại Dassa-Zoume, Benin vào 25/2/2007.
Bé Jacques Monkotan mới chỉ 4 tuổi nhưng đã phải làm việc ở một bãi đá tại Dassa-Zoume, Benin vào 25/2/2007.
Cô bé còn khá ít tuổi này đang phải đội những chậu xi măng nặng trên đầu để xây dựng một khách sạn mới ở NayPyiTaw, Burma vào năm 2011.
Cô bé còn khá ít tuổi này đang phải đội những chậu xi măng nặng trên đầu để xây dựng một khách sạn mới ở NayPyiTaw, Burma vào năm 2011.
Czoton mới 7 tuổi nhưng đã là công nhân của một nhà máy ở Dhaka, Bangladesh.
Czoton mới 7 tuổi nhưng đã là công nhân của một nhà máy ở Dhaka, Bangladesh.
Hazrat cũng 7 tuổi nhưng đã làm việc vất vả ở một nhà máy gạch ở Jalalabad, Afghanistan.
Hazrat cũng 7 tuổi nhưng đã làm việc vất vả ở một nhà máy gạch ở Jalalabad, Afghanistan.
Không giống như bạn bè đồng trang lứa, dù mới 10 tuổi nhưng Rustam đã làm việc ở một nhà máy nhôm tại Bangladesh. Ngoài Rustam, 25 trẻ em khác cũng đang làm việc 12 giờ/ngày tại đây.
Không giống như bạn bè đồng trang lứa, dù mới 10 tuổi nhưng Rustam đã làm việc ở một nhà máy nhôm tại Bangladesh. Ngoài Rustam, 25 trẻ em khác cũng đang làm việc 12 giờ/ngày tại đây.
Em bé còn rất ít tuổi này đang đi thu lượm túi nilon ở một bãi rác tại Mae Sot, Thái Lan.
Em bé còn rất ít tuổi này đang đi thu lượm túi nilon ở một bãi rác tại Mae Sot, Thái Lan.
Còn cô bé này phải làm công việc khuân gạch ở ngoại ô Herat, Afghanistan.
Còn cô bé này phải làm công việc khuân gạch ở ngoại ô Herat, Afghanistan.
Một bé gái khác thì đang lao động ở bãi rác Islamabad, Pakistan.
Một bé gái khác thì đang lao động ở bãi rác Islamabad, Pakistan.
Bé Issa, 10 tuổi đang làm việc ở nhà máy vũ khí tại Aleppo, Syria.
Bé Issa, 10 tuổi đang làm việc ở nhà máy vũ khí tại Aleppo, Syria.
Rất nhiều trẻ em ở quận Rangpur, Bangladesh phải phụ giúp gia đình bằng cách lao động ở nhà máy thuốc lá địa phương.
Rất nhiều trẻ em ở quận Rangpur, Bangladesh phải phụ giúp gia đình bằng cách lao động ở nhà máy thuốc lá địa phương.
Em bé này đang tìm nhựa tái chế để đem đổi bán ở Siem Reap, Campuchia.
Em bé này đang tìm nhựa tái chế để đem đổi bán ở Siem Reap, Campuchia.
Còn cậu bé 9 tuổi Paulo Henrique Felix da Silveira thì đang nhặt rác ở khu ổ chuột Saramandaia tại Brazil. Một nghiên cứu năm 2010 đã chỉ ra rằng cứ 20.166 người đi nhặt rác thì có 3,6% là trẻ em có độ tuổi từ 10 đến 17.
Còn cậu bé 9 tuổi Paulo Henrique Felix da Silveira thì đang nhặt rác ở khu ổ chuột Saramandaia tại Brazil. Một nghiên cứu năm 2010 đã chỉ ra rằng cứ 20.166 người đi nhặt rác thì có 3,6% là trẻ em có độ tuổi từ 10 đến 17.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm