Xử phạt người phụ nữ bịa đặt thông tin về dự án Vành đai 3.5
Tung tin bịa đặt về đền bù đất đường Vành đai 3.5, người phụ nữ bị phạt. Ảnh: CA Hà Nội
Tự ý bịa đặt rồi đăng tải thông tin sai sự thật về việc đền bù đất thực hiện dự án trọng điểm Vành đai 3.5 gây hoang mang dư luận, một người phụ nữ tại xã Đại Thanh (Hà Nội) đã bị cơ quan công an xử phạt.
Ngày 17/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Đại Thanh xử phạt một người phụ nữ bịa đặt thông tin về công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Vành đai 3.5.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an xã Đại Thanh phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin bịa đặt về công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Vành đai 3.5, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.
Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác định tài khoản đăng tải hình ảnh vi phạm là của P.T.N (SN 1972; trú tại: xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội). Làm việc với cơ quan Công an, bà P.T.N thừa nhận do chưa đồng thuận với mức bồi thường theo quy định đối với diện tích đất thu hồi phục vụ thực hiện Dự án đường Vành đai 3.5 nên đã bịa đặt thông tin và đăng lên mạng xã hội.
Ngày 16/6, Công an xã Đại Thanh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.N số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân".
Với mục tiêu phát triển hạ tầng, khắc phục những điểm nghẽn, vướng mắc trong quy hoạch đô thị, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống dân sinh, Thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm.
Do đó, CATP Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ nguồn gốc thông tin, hình ảnh trước khi tin tưởng, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; tuyệt đối không sử dụng, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, tiếp tay cho hành vi lan truyền tin giả, vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sự phát triển của Thủ đô.