Xuân Bắc khoe ảnh Minh Bủm chuẩn bị thi vào lớp 10 nhưng có 1 CHI TIẾT khiến ai nấy nể danh hài cách dạy con

Hiểu Đan
18/06/2022 - 05:20
Xuân Bắc khoe ảnh Minh Bủm chuẩn bị thi vào lớp 10 nhưng có 1 CHI TIẾT khiến ai nấy nể danh hài cách dạy con
Trong bức ảnh, Minh Bủm, Bi Béo lớn phổng phao, cao gần bằng bố. Cách dạy con của nghệ sĩ Xuân Bắc cũng nhận về nhiều lời khen ngợi.

Danh hài Xuân Bắc vốn là người không còn xa lạ với khán giả truyền hình khi dẫn dắt hàng loạt chương trình nổi tiếng, có lối hài duyên dáng cả trong vai diễn lẫn qua cả cách ăn nói, cư xử ngoài đời. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật nhưng ông bố nổi tiếng luôn sắp xếp thời gian bên gia đình, sát sao trong việc dạy dỗ các con. 

Ngoài "cây hài" Bi Béo lúc nào xuất hiện cũng đều khiến khán giả cười mệt nghỉ thì Minh Bủm (tên thật: Nguyễn Nhật Khánh Minh, sinh năm 2007) - con trai đầu lòng của Xuân Bắc ít xuất hiện hơn. Khác với cách nói chuyện ngây ngô, lém lỉnh của Bi Béo thì cậu con trai Minh Bủm lại suy nghĩ đầy thực tế.

Bẵng đi khá lâu, năm nay cậu nhóc đã chuẩn bị lên lớp 10. Trên trang cá nhân mới đây, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ hình ảnh hai con cùng lời nhắn nhủ trước khi con bước vào kỳ thi chuyển cấp đầy cam go.

Xuân Bắc viết: "3 anh em" đi xem phim khủng long trước khi vào 10. Ngày kia thi tốt nhé các cháu 2007". Trong hình, Minh Bủm, Bi Béo gây ấn tượng bởi ngoại hình lớn phổng phao, cao gần bằng bố. Nhiều khán giả còn nhận xét, Minh Bủm khiến họ nhớ tới hình ảnh của nhân vật Núi do Xuân Bắc thủ vai trong bộ phim nổi tiếng "Sóng ở đáy sông" năm nào. 

Bên cạnh đó, nhiều người cũng ngưỡng mộ cách dạy con đầy tâm lý của nam nghệ sĩ. Cách xưng hô "3 anh em" cho thấy Xuân Bắc không tạo khoảng cách với các con, luôn xem con như những người bạn. Điều này cũng đúng với quan điểm dạy con mà danh hài từng chia sẻ nhiều lần trước đó. 

Anh tự nhận mình là người nghiêm khắc trong việc dạy con khi sẵn sàng đánh đòn nếu con hư. Tuy vậy, anh luôn tinh tế, nhẹ nhàng làm bạn với con để thấu hiểu tâm tư của những đứa trẻ. Nếu theo dõi trang Facebook cá nhân và những clip youtube của gia đình Nam Tào, bạn có thể thấy rõ cách giáo dục con vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn này.

Điểm gây chú ý nữa chính là dù sát ngày thi vào lớp 10, một kì thi được đánh giá là căng thẳng không kém gì đại học, nhưng không vì thế mà Xuân Bắc ép con học hành bằng mọi giá. Anh sẵn sàng cho con đi xem phim, thư giãn trước ngày "vượt vũ môn". Việc làm này cũng sẽ giúp Minh bủm có một tinh thần thoải mái và sẵn sàng hơn cho những ngày thi sắp tới. 

Trên thực tế, các chuyên gia cũng cho biết, trong thời gian sắp thi và những ngày thi cử, các con thường dễ bị thương tổn tâm lý nên rất cần được sự quan tâm, đồng hành, gần gũi của cha mẹ để vơi đi những lo lắng. Cha mẹ cần cho con thư giãn, dành nhiều thời gian hơn bên con để động viên và chia sẻ. Con sẽ cảm thấy vui hơn khi cảm nhận được sự quan tâm ân cần, sẻ chia hết mực. Từ đó, con sẽ không còn cảm thấy áp lực học hành và thi cử quá nặng nề, căng thẳng và quá ép mình vào khuôn khổ vì sợ thất bại. 

Chưa bao giờ mắng con vì điểm số

Trước đó, khi chia sẻ với các em học sinh THCS về hướng giải quyết của mình nếu con có điểm thi học kỳ không tốt, nghệ sĩ Xuân Bắc tâm sự: "Trên hành trình các con trưởng thành, cha mẹ cũng trưởng thành với vai trò làm cha làm mẹ. Làm cha mà áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái thì mình không đúng".

Tôi có hai điều mong muốn, đó là các con của mình có nhận thức và ý thức. Khi các con nhận thức được thì sẽ có kiến thức; ý thức được việc học tập thì sẽ tự giác học. Tôi chưa bao giờ mắng con về điểm số. Tôi chỉ hỏi vì sao, đôi khi những câu hỏi đó cũng đã khiến các con bật khóc".

Xuân Bắc khoe ảnh Minh Bủm chuẩn bị thi vào lớp 10 nhưng gây chú ý  là 1 CHI TIẾT khiến ai nấy nể danh hài cách dạy con - Ảnh 2.

Dù là danh hài - MC nổi tiếng bậc nhất showbiz, được nhiều người đồn đoán có gia tài kếch xù thế nhưng Xuân Bắc từng gây bất ngờ khi cho hai con là Minh Bủm và Bi Béo học trường có học phí rẻ bất ngờ. Khi 2 con học tiểu học, nam danh hài chỉ cho con học tại một ngôi trường công lập trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Do đó, học phí mà Xuân Bắc phải đóng hàng tháng cho con trai chỉ nằm ở mức học phí chung với các trường công lập khác.

Lên cấp 2, hai anh em theo học tại một trường tư thục. Tuy có điều kiện học tập khá ổn, thế nhưng so với học phí của các trường tư thục, quốc tế thì ngôi trường con trai Xuân Bắc học có vẻ dễ thở hơn rất nhiều.

Theo biểu giá học phí năm học 2020-2021, mức đóng mỗi tháng dành cho học sinh khối THCS ở hệ Chất lượng cao là 6,5 triệu đồng, hệ Song ngữ Công dân toàn cầu là 8,415 triệu đồng, còn hệ Quốc tế Cambridge là 10,9 triệu đồng. Cả năm học, học phí của mỗi học sinh chưa đến 100.000.000 đồng. Đây là mức học phí khá khiêm tốn so với các cậu ấm cô chiêu nhiều gia đình sao Việt khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm