“Xuân biên giới thắm tình quân dân” tặng quà Tết trị giá hơn 3 tỷ cho mẹ VNAH, gia đình chính sách, học sinh nghèo ở Quảng Trị

K.L
03/02/2021 - 21:44
“Xuân biên giới thắm tình quân dân” tặng quà Tết trị giá hơn 3 tỷ cho mẹ VNAH, gia đình chính sách, học sinh nghèo ở Quảng Trị

Ban tổ chức trao tặng quà Tết cho Mẹ VNAH tại Quảng Trị (Ảnh: Nguyễn Minh)

Ngày 3/2/2020, rất nhiều phần quà ý nghĩa như hỗ trợ xây tặng 3 "Ngôi nhà 100 đồng", 10 con bò giống, 100 chiếc xe đạp, 21 sổ tiết kiệm... được trao cho: Mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi…

Chương trình do Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Bệnh viện Quân y 175 và nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" 2021 diễn ra tại huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).

“Xuân biên giới thắm tình quân dân” tặng quà Tết trị giá hơn 3 tỷ cho mẹ VNAH, gia đình chính sách, học sinh nghèo ở Quảng Trị  - Ảnh 1.

Những con bò giống được Ban tổ chức trao tặng các hộ nghèo giúp họ vươn lên trong cuộc sống (Ảnh: Nguyễn Minh)

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân tổ chức chương trình "Xuân biên cương - Tết hải đảo" và Lễ hội bánh chưng xanh, tại gần 400 điểm trên phạm vi toàn quốc thuộc địa bàn vùng biên giới, hải đảo xa xôi.

Trong đó, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được chọn làm điểm cấp toàn quân với nhiều nội dung trong chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" 2021 như Lễ hội bánh chưng xanh cho người nghèo; tổ chức Hội trại, các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao; các hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tặng Ngôi nhà 100 đồng, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

“Xuân biên giới thắm tình quân dân” tặng quà Tết trị giá hơn 3 tỷ cho mẹ VNAH, gia đình chính sách, học sinh nghèo ở Quảng Trị  - Ảnh 2.

Các em học sinh nghèo vượt khó cũng được nhận phần quà Tết ý nghĩa (Ảnh: Nguyễn Minh)

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 hiện nay diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng, nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Do đó chỉ tổ chức tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi tại Nhà Văn hóa Pakô - Vân Kiều, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; hoãn không tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; lễ hội "Bánh chưng xanh"; hội trại, trò chơi dân gian; "Gian hàng 0 đồng San sẻ yêu thương" và chương trình nghệ thuật để đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, Ban tổ chức chỉ tập trung trao những phần quà ý nghĩa như hỗ trợ xây tặng 3 "Ngôi nhà 100 đồng", 10 con bò giống, 100 chiếc xe đạp, 21 sổ tiết kiệm, 3 bình nước lọc, gói tặng 600 chiếc bánh chưng, 700 xuất quà "San sẻ yêu thương, thêm hương ngày tết" cho: Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi… Tổng trị giá các công trình, phần quà, hoạt động đầy ý nghĩa nêu trên hơn 3 tỷ đồng.

“Xuân biên giới thắm tình quân dân” tặng quà Tết trị giá hơn 3 tỷ cho mẹ VNAH, gia đình chính sách, học sinh nghèo ở Quảng Trị  - Ảnh 3.

Ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cũng là phần quà ý nghĩa được Ban tổ chức trao tặng các hộ gia đình dân tộc thiểu số tại Hướng Hoá (Ảnh: Nguyễn Minh)

"Những phần quà trên tuy giá trị về vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ cả nước, thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, góp phần tô thắm, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ", thượng tá Trần Viết Năng chia sẻ. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm