'Xuân đoàn kết - Tết yêu thương' đến với phụ nữ vùng biên tỉnh Bình Phước

22/01/2019 - 08:21
Tối 21/1, Hội LHPN tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh.

Tham dự chương trình có bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; bà Bùi Thị Hồng - Trưởng ban Tổ chức - TƯ Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Trưởng ban công tác phía Nam - TƯ Hội LHPN Việt Nam, cùng lãnh đạo hội LHPN các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Đại diện chính quyền địa phương có Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang; đại tá Nguyễn Văn Phương - Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo hội LHPN tỉnh; huyện ủy, UBND huyện Lộc Ninh và đông đảo bà con xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh đến tham dự.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên tặng quà Tết cho các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

 

Trong đêm Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”, Ban tổ chức đã trao tặng 2 “Mái ấm tình thương” cho 1 chiến sĩ đồn Tà Péch và 1 phụ nữ vùng biên khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Hội Doanh nhân nữ tỉnh Bình Dương và Bình Phước tài trợ.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên tặng quà cho chị em phụ nữ nghèo vùng biên

Đồng thời, 320 phần quà đã được trao cho chị em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã biên giới huyện Lộc Ninh, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. Trao tăng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2,5 triệu đồng), 500 cặp sách và 1.000 cuốn tập cho học sinh nghèo hiếu học. Tổng các phần quà trong chương trình năm nay trị giá trên 600 triệu đồng.

 

Đông đảo phụ nữ và trẻ em 7 xã nghèo biên giới huyên Lộc Ninh tham dự chương trình

Sau 1 năm triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động được hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ chị em khó khăn vùng biên.

 

Đại diện lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN 7 tỉnh Cụm Miền Đông Nam bộ thăm viếng và thắp hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ 

 

Bà Bùi Thị Biển (SN 1961, ngụ ấp 8, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh) nghẹn ngào xúc động: “Gia đình tôi kinh tế rất khó khăn, chỉ có một mình tôi làm thuê kiếm sống qua ngày để nuôi mẹ già 90 tuổi. Trong thời điểm năm hết Tết đến, tôi đang lo lắng không biết xoay sở ra sao thì lại may mắn nhận được phần quà của Hội LHLP tỉnh Bình Phước trao tặng. Đối với tôi, đây là sự hỗ trợ có ý nghĩa to lớn”.

Phát biểu trong chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên thay mặt Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Bình Phước ghi nhận và gửi lời cảm ơn, chia sẻ đến các chiến sĩ bộ đội Biên phòng phải chịu nhiều thiệt thòi khi phải canh giữ miền biên cương để người dân đón một cái Tết vui vẻ và đầm ấm. Qua đó, bà Hoàng Thị Ái Nhiên cũng nhắn nhủ đến toàn thể nhân dân vùng biên hãy cảm thông và sẻ chia cùng các chiến sĩ nơi vùng biên khi phải đón Tết xa nhà, xa gia đình.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên mong muốn trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các tổ chức, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tạo ra sinh kế bền vững cho chị em phụ nữ vùng biên. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm