Xuất hiện thí sinh giống hệt Hương Giang tại hoa hậu Việt Nam 2020

CTV
30/08/2020 - 06:45
Xuất hiện thí sinh giống hệt Hương Giang tại hoa hậu Việt Nam 2020
Thí sinh Nguyễn Thị Phượng nhận được nhiều sự quan tâm sau khi những hình ảnh của cô được đăng tải trên trang của Hoa hậu Việt Nam bởi nhan sắc có những điểm tương đồng với Hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với chủ đề “Thập kỷ hương sắc” đã chính thức được khởi động, càng ngày càng xuất hiện nhiều thí sinh ấn tượng, tài sắc vẹn toàn và vóc dáng đỉnh cao từ khắp mọi miền.

Đến từ Thanh Hoá, Thí sinh Nguyễn Thị Phượng - Sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM ghi điểm bởi chiều cao 1m74 nổi bật cùng các số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh 83-59-92. Không những là một trong những thí sinh hiếm hoi có đôi chân dài nhất từ khi bắt đầu màn hé lộ, người đẹp 2001 còn có gương mặt khả ái, mang nét sang chảnh và nhất là nhìn rất giống với Hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Nguyễn Thị Phượng được đánh giá là thí sinh tiềm năng bởi khuôn mặt mang nét đẹp riêng.

Số đo 3 vòng hoàn hảo cùng chân đôi chân nuột nà đáng mơ ước.

Xuất hiện trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam, thí sinh 2k1 nhận được nhiều sự quan tâm.

Nụ cười tươi tắn vô cùng rạng rỡ toát ra được thần thái của một hoa hậu.

Ở góc chụp nghiêng và cách trang điểm này, trông cô nàng có những điểm tương đồng với gương mặt của Hoa hậu Hương Giang. Nhất là ở đôi môi gợi cảm và đôi mắt mơ màng.

Cả hai cùng mang vẻ đẹp mỏng manh và tinh khôi. Không những thế cô nàng còn cho biết thần tượng của cô cũng chính là Hương Giang: “Chị ấy là người truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Trước đó, em đã rất thích các MV ca nhạc của chị Giang. Từ khi chị đăng quang Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018, em theo dõi chị và học được từ chị về thần thái, cách đối nhân xử thế".

Thậm chí có những ý kiến còn cho rằng còn có những nét đẹp giống với các hoa hậu Venezuela.

Nhìn những hình ảnh bình thường của “bản sao Hương Giang” cũng đốn tim bao người. Làn da trắng hồng cùng những đường nét thanh tú, nhìn giống như búp bê.

Đường cong chữ S đẹp như mơ của người đẹp Thanh Hoá.

Đôi chân tuyệt phẩm của Nguyễn Thị Phượng. Cô nàng đến với Hoa hậu Việt Nam cũng có câu chuyện cuộc đời tương tự với hoa hậu H’Hen Niê khi bị ép cưới chồng năm 17 tuổi. Và không biết cô nàng có làm nên thành tích như H’Hen hay không.

Có thể thấy một trong những yếu tố làm bật lên nét đẹp của mọi cô gái nói chung và Nguyễn Thị Phượng nói riêng chính là chọn đúng kiểu trang điểm. Việc lựa chọn đúng phong cách làm cho cô nàng trở nên cuốn hút hơn rất nhiều. Và để trang điểm thực như như là một phép màu, mang lại hình ảnh ý muốn, có những “luật bất thành văn” mà bất kỳ ai cũng phải nắm. Đó là gì?

Không tập trung bôi kem che khuyết điểm vào nốt mụn quá dày

Khi trang điểm, bất kỳ ai cũng muốn có được vẻ hoàn hảo nhất, không xuất hiện những đốm mụn vô duyên trên làn da của mình. Và vì thế mà nhiều chị em lạm dụng việc sử dụng kem che khuyết điểm quá dày. Điều đó thực sự không nên vì như thế nó sẽ càng làm cho da không đều màu, loang lổ.

Không sử dụng mascara khô thường xuyên

Mascara sẽ làm cho hàng lông mi của bạn đen dài và trông dày hơn rất nhiều. Tuy nhiên việc sử dụng mascara khô sẽ làm cho lông mi bị yếu và rụng dần đi. Nhưng trong tình tế bắt buộc, bạn nên chọn loại tốt, có các phương pháp bảo vệ lông mi đúng và tẩy trang thật sạch sau khi dùng.

Cũng như tóc nhuộm hay uốn, lông mi bị tác động bởi hóa chất có trong các loại mascara nhiều mà không có biện pháp bảo vệ cũng sẽ ảnh hưởng, bị khô và rụng dần đi.

Cần tăng cường dưỡng da

Trang điểm nhiều sẽ làm cho làn da ngày càng bị khô và dễ hư tổn bởi chịu ảnh hưởng của mỹ phẩm thường xuyên. Vì thế, không muốn da xuống cấp, nổi mụn hay khô sần hãy trang bị cho mình những biện pháp chăm sóc da phù hợp. Chắc hạn như skincare đều đặn, bổ sung độ ẩm cho da, thực đơn giàu dinh dưỡng…

Thường xuyên vệ sinh cọ trang điểm

Đây chính là món đồ tiếp xúc với da bạn liên tục mỗi khi trang điểm và dĩ nhiên, dùng lâu ngày cũng phải vệ sinh cho nó trở nên sạch sẽ hơn, việc trang điểm cũng chỉnh chu hơn. Ngược lại, một chiếc cọ với những lớp mỹ phẩm cũ vón cục sẽ không còn phát huy được tác dụng của mình cũng như là ổ chứa nhiều vi khuẩn gây hại cho da.

Cọ trang điểm lâu ngày không vệ sinh thực sự là ổ vi khuẩn đáng sợ. Chính vì thế, trước hết muốn làm đẹp hãy chú ý bảo vệ làn da và sức khỏe của mình trước bằng việc thường xuyên giặt cọ trang điểm.

Son môi phù hợp với tone trang điểm

Son môi luôn là loại mỹ phẩm thân quen và quyền lực nhất, bởi chỉ việc chọn đúng màu son thôi là gương mặt của bạn đã đẹp hơn rất nhiều rồi chứ không cần phải trang điểm. Còn khi trang điểm rồi, bạn cần chọn màu son tông xuyệt tông với màu mắt hay má hồng. Vì bạn không thể chọn 3 tone màu khác nhau cho 3 vị trí này, sẽ rất kệch cỡm.

Bạn có thể tô son nude với má hồng và mắt màu đồng, son cam cho phấn mắt tông màu cam chẳng hạn… Nhưng nói chung tốt nhất là môi màu nào, mắt và má hồng cũng tông màu đó sẽ hài hòa hơn.

Luôn sử dụng kem lót cho đôi mắt

So với những làn da ở vị trí khác, da ở vùng quanh mắt thường tối màu hơn vì thế, bạn cần sử dụng kem lót cho mắt để nâng tông da ở khu vực này lên. Đồng thời, sau khi sử dụng kem lót, việc trang điểm sẽ dễ dàng hơn và làm cho đôi mắt của bạn được nổi bật, cửa sổ tâm hồn thực sự ấn tượng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm