Xuất sắc giữ gương mặt trẻ trung, Thanh Thuý vẫn lộ tuổi thật bởi đúng một lỗi trang điểm

Bảo Hân
07/08/2020 - 06:45
Xuất sắc giữ gương mặt trẻ trung, Thanh Thuý vẫn lộ tuổi thật bởi đúng một lỗi trang điểm
Lối trang điểm mắt cầu kỳ tuy có thể đem tới hình ảnh Thanh Thuý chỉn chu trong mắt công chúng nhưng lại không hề giúp cô khoe ra nhan sắc trẻ trung vốn có.

Diễn viên Thanh Thuý có lẽ đã trở thành gương mặt không còn xa lạ gì với khán giả truyền hình Việt. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ gần 20 năm trước, Thanh Thuý cho tới hiện tại vẫn được đánh giá là một nữ diễn viên thu hút mạnh mẽ sự quan tâm, yêu thương của công chúng. 

Nhắc tới Thanh Thuý, hẳn nhiều người sẽ không khỏi ấn tượng bởi gương mặt tròn trịa đầy xinh đẹp, toát lên vẻ trong trẻo, dịu dàng của cô. Cho tới hiện tại, khi đã ở tuổi 37, nữ diễn viên vẫn xuất sắc duy trì diện mạo tươi trẻ, tràn đầy sức sống. 

Tuy nhiên, nhìn vào một số hình ảnh được Thanh Thuý đăng tải lên mạng xã hội, người ta ít nhiều vẫn có thể đoán được ra tuổi thật đã U40 của cô nàng. Tất cả cũng là bởi lối trang điểm mắt quá mạnh tay, cầu kỳ. 

Thanh Thuý trông sắc sảo và có phần già nua khi trang điểm đậm, nhất là ở chi tiết đôi mắt.

Cụ thể, thời gian gần đây, trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng, thay vì theo đuổi lối trang điểm tự nhiên, “hack” tuổi, bà xã Đức Thịnh lại ưu tiên phong cách trang điểm sắc sảo với đôi mắt được tô vẽ đậm nét. Màu mắt trầm, hàng mi giả dài, dày, đôi khi còn có thêm cả đường kẻ mắt sắc nét đã vô tình làm gương mặt nữ diễn viên 8X trở nên già nua, mất đi vẻ trong trẻo vốn có. Chưa kể tới, việc kết hợp sử dụng lens mắt sáng màu đã càng làm lu mờ vẻ đẹp tự nhiên ở Thanh Thuý. 

Đường eyeliner dày cùng cách trang điểm mắt đậm làm mất đi vẻ trong trẻo, rạng ngời ở gương mặt Thanh Thuý.

Việc trang điểm mắt quá cầu kỳ không thể giúp nữ diễn viên giấu đi tuổi thật đã U40.

Thanh Thuý chắc chắn nên hạn chế trang điểm mắt trầm thế này.

Có thể thấy, việc đầu tư cho khoản trang điểm, bao gồm cả trang điểm mắt giúp Thanh Thuý có được một hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp hơn trong mắt công chúng. Tuy nhiên, cách trang điểm mắt quá cầu kỳ lại không thể giúp cô khoe ra vẻ đẹp tự nhiên, tươi trẻ, điều mà không phải phụ nữ tuổi U40 nào cũng may mắn có được. 

Lối trang điểm mắt tự nhiên, nhẹ nhàng vốn phù hợp với Thanh Thuý hơn cả.

Gương mặt xinh đẹp của nữ diễn viên đã được tôn lên mạnh mẽ nhờ lối trang điểm tự nhiên.

Ngay cả khi chẳng trang điểm mắt, Thanh Thuý vẫn có thể ghi điểm tuyệt đối.

Rõ ràng, không phải cứ trang điểm càng cầu kỳ, chỉn chu là nhan sắc sẽ càng được nâng tầm. Tuỳ thuộc vào đặc điểm trên gương mặt, tuổi tác của bản thân, phái đẹp nên lựa chọn phong cách trang điểm sao cho thật phù hợp. Chẳng hạn như với Thanh Thuý nói riêng và các phụ nữ ở tuổi U40 nói chung, lối trang điểm tự nhiên luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất giúp “hack” tuổi tuyệt đối, đem tới vẻ ngoài tươi trẻ, tràn đầy sức sống. 

Cụ thể, bên cạnh lớp nền trong veo, màu son hay phấn má tươi tắn, chị em phụ nữ cần trang điểm mắt sao cho vừa nổi bật, sâu hút hồn, vừa đảm bảo được nét tự nhiên cần có. Không để nàng chờ lâu, dưới đây là những lời khuyên trong trang điểm mắt, giúp hoàn thiện tổng thể make-up tự nhiên đẹp lung linh. 

Hạn chế dùng che khuyết điểm quá dày ở vùng da dưới mắt

Che khuyết điểm được coi là bước không thể thiếu giúp nàng giấu nhẹm đi những điểm còn chưa hoàn hảo trên da. Vùng da dưới mắt là một trong những vị trí cần được che khuyết điểm, nhất là với những người có quầng thâm mắt rõ hay xuất hiện các nếp nhăn nhỏ ở vùng da này. Tuy nhiên, việc tán lớp kem che khuyết điểm quá dày ở vùng da này sẽ vô tình làm đôi mắt trở nên thiếu tự nhiên, đồng thời hướng sự chú ý của người nhìn vào vùng da dưới mắt nhiều hơn.

Che khuyết điểm mắt chỉ nên được tán nhẹ nhàng để giữ vẻ tự nhiên.

Chọn màu phấn mắt tươi tắn và sử dụng thêm nhũ để tăng độ lung linh

Thay vì tán phấn mắt màu trầm, chị em nên lựa chọn những tông phấn mắt tươi tắn như cam, cam đất, hồng, hồng san hô, hồng cam,... Đây là những tông màu khá dễ dùng, không quá kén da. Bên cạnh đó, để tăng thêm độ lung linh cho đôi mắt, đừng quên tán thêm chút nhũ mắt ở phần bầu mắt và xung quanh mí mắt dưới. Chắc chắn gương mặt của nàng sẽ trở nên bừng sáng với cách trang điểm mắt này.

Phấn mắt màu tươi sáng là lựa chọn hoàn hảo để tăng thêm độ rạng ngời cho gương mặt nàng. Ngoài ra, nhũ mắt sẽ làm nhiệm vụ tăng thêm vẻ lung linh cho đôi mắt nàng.

Tuyệt đối không dùng mi giả

Nhiều nàng thường muốn sử dụng mi giả để tạo chiều sâu, tăng độ sắc sảo cho đôi mắt. Nhưng mi giả sẽ không thể giúp nàng hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo được. Do đó, hãy hạn chế sử dụng mi giả khi trang điểm tự nhiên nàng nhé! Thay vào đó, nàng có thể dùng mascara làm dày, dài mi nhằm tăng thêm vẻ hút hồn cho đôi mắt. Trước bước dùng mascara, đừng quên kẹp cong mi để có hàng lông mi cong vút nàng nhé!

Kẻ eyeliner mảnh, có thể kẻ ở viền trong mí mắt để đôi mắt thêm to tròn 

Tương tự như với hàng lông mi, đường eyeliner cũng cần được tối giản hết mức để giúp tôn lên độ trong trẻo, tràn đầy sức sống cho đôi mắt cũng như gương mặt nàng. Đừng cố kẻ đường eyeliner cho dày, sắc, cũng đừng kéo quá dài eyeliner về phía đuôi mắt, bởi nó sẽ chỉ làm diện mạo nàng U40 càng trở nên già nua hơn thôi. Trái lại, hãy kẻ đường eyeliner mảnh, vừa đủ để nhấn nhá cho đôi mắt. Hoặc không, nàng cũng có thể kẻ đường eyeliner ở phía trong mí mắt để bảo toàn tuyệt đối vẻ đẹp tự nhiên cho đôi mắt.

Đường eyeliner mảnh màu nâu sáng đủ giúp đôi mắt nàng trở nên hút hồn hơn.

Chị em có thể áp dụng cách kẻ viền trong mí mắt để tăng chiều sâu cho đôi mắt, giữ vẻ đẹp tự nhiên trên gương mặt.

Tránh dùng lens sáng màu để giữ vẻ tự nhiên cho đôi mắt

Người châu Á thường sở hữu đôi mắt đen, nâu cùng nước da vàng đặc trưng. Việc thay đổi màu mắt với những loại lens sáng màu sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên ở đôi mắt nàng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm