Xúc động lễ giao nhận hơn 4.200 tân binh thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ năm 2023

Thu Hà - Hải Hòa
06/02/2023 - 13:05
Xúc động lễ giao nhận hơn 4.200 tân binh thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ năm 2023

Thân nhân các tân binh tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Ngày 6/2, Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2023 đồng loạt tại 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Hơn 4.200 công dân có đủ sức khỏe, tiêu chuẩn đều trong tâm thế sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Ngay từ sáng sớm 6/2, tiết trời xuân mưa phùn nặng hạt nhưng không khí của ngày hội tòng quân rộn rã với cờ bay khắp phố và những bài hát tiến quân hào hùng.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi hơn 3.500 công dân nhập ngũ, trong đó 20,9% công dân có trình độ cao đẳng, đại học; 28% công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ, 1.294 đoàn viên ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. 740 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cũng lên đường nhận nhiệm vụ trong dịp này.

Xúc động lễ giao nhận hơn 4.200 tân binh thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ năm 2023 - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, 8 giờ chương trình giao quân mới chính thức diễn ra. Nhưng ngày từ sáng sớm, rất đông tân binh và gia đình đã có mặt tại các điểm giao quân của các quận, huyện để chuẩn bị tinh thần nhập ngũ.

Xúc động lễ giao nhận hơn 4.200 tân binh thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ năm 2023 - Ảnh 2.

Các đơn vị lực lượng vũ trang cũng có mặt từ rất sớm để hỗ trợ các em và gia đình hoàn thiện các thủ tục giao nhận quân số.

Xúc động lễ giao nhận hơn 4.200 tân binh thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ năm 2023 - Ảnh 7.

Đại diện lãnh đạo các Ban ngành, chính quyền, lực lượng vũ trang tặng sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng cho các tân binh quận Long Biên, với mong muốn các gia đình có con em nhập ngũ thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với đơn vị nơi con em mình công tác, để cùng động viên, giáo dục, giúp đỡ các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xúc động lễ giao nhận hơn 4.200 tân binh thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ năm 2023 - Ảnh 9.

Mặc dù trời mưa, nhưng không khí giao quân tại tất cả các quận, huyện vẫn trang nghiêm, đúng tinh thần người "lính cụ Hồ". Trong ảnh là 243 công dân huyện Chương Mỹ nhập ngũ nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân.

Xúc động lễ giao nhận hơn 4.200 tân binh thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ năm 2023 - Ảnh 10.

Mang theo balo quân trang, các tân binh hồi hộp viết tên mình theo một cách rất khác khi được gắn với tên đơn vị nhập ngũ.

Xúc động lễ giao nhận hơn 4.200 tân binh thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ năm 2023 - Ảnh 11.

Tân binh của Tổng cục kỹ thuật cầm trên tay cuốn sổ tiết kiệm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên vận động doanh nghiệp và người dân trên địa bàn ủng hộ các tân binh lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo tiêu chí "trang trọng, an toàn và tiết kiệm" và thực sự trở thành ngày hội, và trở thành kỷ niệm khó quên của các công dân lên đường thực hiện nhiệm vụ với Tổ quốc.

Xúc động lễ giao nhận hơn 4.200 tân binh thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ năm 2023 - Ảnh 12.

Tân binh Lê Gia Huy (phường Phúc Đồng, quận Long Biên) chia sẻ, nhiều ngày qua, nhận được sự quan tâm động viên của các cấp ủy chính quyền và toàn thể gia đình, em hoàn toàn yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc.

Xúc động lễ giao nhận hơn 4.200 tân binh thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ năm 2023 - Ảnh 13.

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội (bìa phải), đã đến động viên, tặng hoa các công dân thực hiện nhiệm vụ tại buổi giao nhận quân tại huyện Chương Mỹ.

Có mặt đông đủ trong buổi lễ giao quân năm 2023 của thành phố Hà Nội, cả gia đình chị Nguyễn Thị Hường (xã Thanh Bình) xúc động chia tay, động viên con cháu trong nhà là em Nguyễn Duy Hoàng (bìa phải) lên đường nhập ngũ. Năm nay Hoàng 24 tuổi, là con cả trong gia đình 3 anh em. Hoàng cho biết, gia đình em làm nông nghiệp, em đi nghĩa vụ 2 năm, gia đình thiếu đi sức lao động; nhưng "vì trách nhiệm của công dân, em cùng bạn bè sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của thanh niên" – Hoàng chia sẻ.

Xúc động lễ giao nhận hơn 4.200 tân binh thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ năm 2023 - Ảnh 15.

Cả gia đình chị Nguyễn Thị Hường (xã Thanh Bình) đến buổi giao nhận quân để chia tay, động viên em Nguyễn Duy Hoàng.

Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 4/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Quyết định số 4205/QĐ-BQP ngày 19/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023, từ ngày 6 đến 10/2/2023, thanh niên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2023.

Đại diện các đơn vị nhận quân bày tỏ sự tin tưởng về chất lượng công dân nhập ngũ và thống nhất, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên; quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đông đảo người dân và thân nhân các tân binh không quản ngại thời tiết xấu đến tiễn các em lên đường thực hiện nhiệm vụ với Tổ quốc.

Những lời dặn dò, những giọt nước mắt xúc động của các bà, các mẹ trong ngày cháu/con lên đường nhập ngũ.

Nhiều cảm xúc trong ngày nhập ngũ của các tân binh: có những nụ cười, lời chào thân thương, những cái bắt tay hẹn ngày tái ngộ và cả những giọt nước mắt xúc động trước một "bước chuyển" lớn của cuộc đời.

"Bạn thân ơi... hẹn ngày gặp lại"

"Mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và quân đội giao phó".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm