Xúc phạm nữ nhà báo trên Facebook, luật sư Lê Văn Thiệp bị xử phạt 8 triệu đồng

Hà Khê
10/04/2020 - 20:46
Xúc phạm nữ nhà báo trên Facebook, luật sư Lê Văn Thiệp bị xử phạt 8 triệu đồng
Tại buổi làm việc với Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT), luật sư Lê Văn Thiệp đã thừa nhận việc đăng tải thông tin xúc phạm nhà báo trên Facebook. Sau đó, Cục đã ra quyết định xử phạt luật sư này 8 triệu đồng vì hành vi trên.

Chiều nay 10/4, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ TT&TT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với luật sư  Lê Văn Thiệp  (Đoàn Luật sư Hà Nội).

Theo Quyết định số 43/QĐ - XPVPHC do Cục trưởng Lưu Đình Phúc ký, luật sư Lê Văn Thiệp bị xử phạt vì cung cấp, truyền đưa, sử dụng thông tin số tại tài khoản facebook Lê Văn Thiệp để xúc phạm uy tín, danh dự của một phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

Hành vi của luật sư Lê Văn Thiệp được quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ - CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Quyết định cũng nêu rõ, ông Lê Văn Thiệp được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là đã hợp tác và giải trình đầy đủ với cơ quan chức năng tham gia buổi họp, có thái độ cầu thị, thành khẩn nhận các sai phạm của mình.

Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã quyết định xử phạt hành chính Lê Văn Thiệp 8 triệu đồng.

"Ông Lê Văn Thiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật", Quyết định nêu.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, ngày 31/3 tài khoản Facebook mang tên Lê Văn Thiệp đã đăng tải nội dung: "Nghe tin phóng viên phỏng vấn mà bị lây Covid đâm ra hoảng sợ?. Hóa ra "phỏng vấn sâu" "Tác nghiệp trên giường" sau đó đi mua xe mới bị lây? PV có nghề Mát xa ghe nữa cơ đấy. Thật là đẹp mặt! Dễ với Tây lông quá. Khà khà".

Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người tham gia mạng xã hội trong đó có nhà báo, luật sư đã phản đối dòng trạng thái trên của ông Lê Văn Thiệp. Sau đó không lâu, dòng trạng thái trên đã được chủ tài khoản gỡ bỏ. Tuy nhiên, nhiều người đã chụp lại màn hình và bày tỏ bức xúc với phát biểu của luật sư Lê Văn Thiệp.

Ngày 2/4, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có văn bản gửi Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị hỗ trợ để đưa vấn đề này đến các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý luật sư Lê Văn Thiệp, nhằm có biện pháp xử lý đối với những hành vi trên.

Ngày 3/4, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đề nghị kiểm tra, xử lý phù hợp đối với luật sư Lê Văn Thiệp vì đã có hành vi đăng tin phiếm chỉ, xúc phạm nữ nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam đang dương tính với Covid – 19.

Trước đó, khi trả lời PV Báo Pháp luật thành phố, luật sư Lê Văn Thiệp về vấn đề này, thì luật sư này nói việc này không liên quan tới mình. Ông nói không biết thông tin đó lấy ở đâu ra và ai lấy thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. LS Thiệp cho hay trên Facebook có nhiều tài khoản mang tên mình. Trong đó, tài khoản Facebook "Lê Văn Thiệp" từng bị hack, ông đã cố gắng lấy lại quyền kiểm duyệt nhưng không được, hiện ông không còn quản trị trang này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm