Xúc tiến thương mại 2026: Quyết tâm tăng trưởng 2 con số, hiện thực hóa mô hình "Hội chợ 4 mùa"
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ 2026 của Cục Xúc tiến thương mại
Sáng 29/12, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã đặt ra yêu cầu "làm mới" toàn diện hoạt động xúc tiến, đặc biệt là mục tiêu tổ chức chuỗi hội chợ quy mô quốc gia xuyên suốt 4 mùa.
Phải "làm mới" để bứt phá
Tại Hội nghị, lắng nghe các ý kiến từ địa phương và hiệp hội về nhu cầu gia tăng đào tạo nhân lực và mở rộng thị trường, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao những nỗ lực tái cơ cấu của Cục Xúc tiến thương mại (XTTM). Tuy nhiên, trước bối cảnh biên chế tinh giản nhưng áp lực hội nhập ngày càng lớn, Thứ trưởng yêu cầu năm 2026 phải là năm của sự thay đổi mạnh mẽ về chất.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Cục XTTM cần thực hiện ngay: Phải kiện toàn lại quy trình làm việc theo hướng khoa học. Trong điều kiện nhân sự giảm, mỗi cán bộ phải tham gia đổi mới sáng tạo, lấy hiệu quả công việc làm thước đo bù đắp cho số lượng. Cục phải thực sự gần gũi với đời sống doanh nghiệp, đóng vai trò "nhạc trưởng" kết nối thị trường trong và ngoài nước.
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân đặc biệt lưu ý nhiệm vụ tiên phong hỗ trợ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) vươn lên, đồng thời giữ vững mối liên kết chặt chẽ với các Hiệp hội ngành hàng xuất khẩu.
Nhiệm vụ quan trọng nữa là mục tiêu tăng trưởng 2 con số: Cục cần bám sát Chương trình XTTM quốc gia và các chỉ tiêu sau Đại hội Đảng, quyết tâm thúc đẩy phát triển đạt mức tăng trưởng 2 con số, khẳng định vị thế đòn bẩy của XTTM trong nền kinh tế.
Đặc biệt, cần nghiên cứu nâng tầm tổ chức hội chợ theo mô hình "Xuân - Hạ - Thu - Đông". Việc duy trì hội chợ 4 mùa sẽ tạo sân chơi xuyên suốt, giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng quanh năm, thay vì chỉ tập trung vào dịp lễ, Tết. Lãnh đạo Bộ cũng lưu ý cần tiếp tục mở rộng mạng lưới XTTM ở nước ngoài theo phương châm "vừa phát triển mới, vừa giữ gìn truyền thống".
Nền tảng vững chắc từ những dấu ấn 2025
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục XTTM Vũ Bá Phú khẳng định Cục đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nền tảng để sẵn sàng cho những mục tiêu lớn này.
Ông Vũ Bá Phú cho biết năm 2025 được coi là năm bản lề với nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác hoàn thiện thể chế. "Chúng tôi đã chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành 2 nghị định và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cắt giảm khoảng 30% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp", ông Phú nhấn mạnh.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026
Theo ông Vũ Bá Phú, giai đoạn 2021-2025, Bộ Công Thương phê duyệt 630 đề án với kinh phí hơn 650 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp hơn 41.000 lượt doanh nghiệp. Riêng năm 2025, Cục triển khai 114 đề án (gồm 81 đề án phát triển ngoại thương và 33 đề án thị trường trong nước). Các hoạt động này đã hỗ trợ hơn 7.200 lượt doanh nghiệp tham gia 1.720 gian hàng tại các hội chợ, triển lãm. Kết quả, các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng và biên bản ghi nhớ trị giá khoảng 71 triệu USD.
Cục cũng đã tổ chức thành công Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka (Nhật Bản) và ký kết 4 Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác từ Bỉ, Nga, Sri Lanka và Trung Quốc, mở rộng cánh cửa cho hàng Việt vào các thị trường tiềm năng.

Đại biểu tham dự Hội nghị
Đặc biệt, Cục trưởng Vũ Bá Phú nhắc đến thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 như một tiền đề vững chắc để thực hiện chỉ đạo về "Hội chợ 4 mùa". Sự kiện này đã quy tụ 3.000 gian hàng của hơn 2.500 doanh nghiệp, thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày và đạt doanh thu ấn tượng gần 1.000 tỷ đồng. Đây chính là cơ sở thực tiễn để Cục tin tưởng vào khả năng hiện thực hóa các chuỗi sự kiện quy mô lớn trong thời gian tới.
Cục trưởng Cục XTTM Vũ Bá Phú cho biết, tập thể Cục XTTM sẽ đoàn kết, nỗ lực đẩy mạnh cả xúc tiến trong nước và mở rộng mạng lưới tại nước ngoài (tiêu biểu là việc thành lập Văn phòng XTTM tại Hải Nam - Trung Quốc), quyết tâm đưa hoạt động xúc tiến thương mại năm 2026 đạt hiệu quả thực chất, xứng đáng với kỳ vọng của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.