Tags:

y tế học đường

Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí nhân viên y tế học đường về nhóm chuyên môn dùng chung

Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí nhân viên y tế học đường về nhóm chuyên môn dùng chung

Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí nhân viên y tế học đường về nhóm chuyên môn dùng chung.

Hà Tĩnh: Đón học sinh trở lại trường sau thời gian học online

Hà Tĩnh: Đón học sinh trở lại trường sau thời gian học online

Sáng 15/9, các trường học tại 11/13 huyện, thị, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh (trừ hệ mầm non) đã đón học sinh trở lại trường sau thời gian học trực tuyến để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Trước ngày học sinh đến trường, giáo viên đã thông báo đến phụ huynh chuẩn bị nước uống, khẩu trang cho con em để hạn chế dùng chung các vật dụng tại trường.

Yên Bái: 38 học sinh cấp cứu sau bữa cơm khai giảng

Yên Bái: 38 học sinh cấp cứu sau bữa cơm khai giảng

Sau khi khai giảng, hơn 300 học sinh đã dùng bữa cơm trưa gồm thịt gà luộc, canh bí, chả lợn và cơm. Sau khi ăn, hơn 106 học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, trong đó 38 em phải đưa đi cấp cứu.

Còn 2,4 triệu học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT

Còn 2,4 triệu học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT

Bảo hiểm Xã hội VN áp dụng nhiều biện pháp nhằm đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào cuối năm 2017.

7 giải đáp của Bộ Y tế về ‘khai tử’ trung cấp y

7 giải đáp của Bộ Y tế về ‘khai tử’ trung cấp y

Quyết định ‘khai tử' viên chức trung cấp y của Bộ Y tế khiến nhiều người trong cuộc hoang mang. PNVN đã phỏng vấn ông Nguyễn Minh Lợi, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) trước những thắc mắc của bạn đọc về vấn đề này.