Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp thông qua các hội thi

Thanh Khiết
30/09/2022 - 19:00
Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp thông qua các hội thi

Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp thông qua các Hội thi

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp năm 2022.

Theo đó, mỗi cấp Hội căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu tổ chức Hội thi phù hợp, sáng tạo đảm bảo yêu cầu dân chủ, đoàn kết, khách quan, có tác dụng cổ vũ, động viên và học hỏi kinh nghiệm. Hội thi góp phần lan tỏa các nội dung Nghị quyết đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Đồng thời đánh giá đúng thực trạng kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt cơ sở và cán bộ, hội viên phụ nữ cấp huyện, các đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt, để tiết kiệm thời gian, chi phí, nhiều Hội LHPN các huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức thông qua hình thức sơ loại trực tuyến và thi trực tiếp với hình thức thức sân khấu hóa.

Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp thông qua các Hội thi - Ảnh 1.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái

Tại mỗi Hội thi, các thí sinh sẽ tham gia 2 phần thi, gồm: phần thi Kiến thức và phần thi năng khiếu. Phần thi kiến thức yêu cầu các thí sinh phải thể hiện được sự hiểu biết sâu rộng về Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, thực tế việc triển khai tại địa phương; những khó khăn vướng mắc; các cách làm hay, sáng tạo đưa Nghị quyết lan tỏa tới đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Với phần thi năng khiếu, các thí sinh sẽ thể hiện các tiểu phẩm, bài hát, thơ… với nội dung về đất nước, quê hương, xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập góp phần xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động…

Hội thi tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ Hội cơ sở có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm

Thông qua Hội thi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới". Đồng thời góp phần đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp cơ sở, giúp các cấp Hội nhận thức đầy đủ hơn về công tác tuyên truyền và vai trò, vị trí người đứng đầu. 

Bên cạnh đó, Hội thi sẽ tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ Hội cơ sở có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; từ đó xác định phương hướng, ý chí rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tìm ra những phương pháp truyền đạt hữu hiệu để góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội vào cuộc sống.

Đến nay, đã có 3 Hội LHPN cấp huyện, đơn vị hoàn thành Hội thi (Hội LHPN huyện Mù Cang Chải, huyện Lục Yên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh); các huyện, thị, thành phố còn lại sẽ hoàn thành trong tuần đầu tháng 10 để lựa chọn thí sinh tham dự Hội thi cấp tỉnh dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm