Yên Bái vinh danh 13 Chi hội trưởng tiêu biểu

Trường Hùng
16/10/2020 - 21:46
Yên Bái vinh danh 13 Chi hội trưởng tiêu biểu

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Yên tặng hoa, bằng khen cho các Chi hội trưởng tiêu biểu và tập thể có thành tích xuất sắc

Ngày 16/10, tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2020), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã biểu dương, tôn vinh 13 Chi hội trưởng tiêu biểu đại diện cho các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc, bà Triệu Bích Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái, cho biết, đến nay, các cấp Hội đã tín chấp, ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội trên 1.100 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế; hỗ trợ trên 1.200 phụ nữ khởi nghiệp; trên 400 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ; giúp trên 5.600 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 7,56%. 

Các cấp Hội đã vận động xây dựng được 128 nhà "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo; khai thác nguồn lực từ các tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển sinh kế, nâng cao năng lực, triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu…

"Trong những năm gần đây, tổ chức bộ máy của Hội luôn được củng cố, kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, với phương châm 'Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội'. Đến nay, toàn tỉnh có trên 152 nghìn hội viên tại 2.519 chi/tổ hội thuộc 173 cơ sở Hội, tỷ lệ thu hút hội viên toàn tỉnh đạt trên 76,5%", bà Triệu Bích Ngọc chia sẻ.

Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ Yên Bái tôn vinh 13 Chi hội trưởng tiêu biểu - Ảnh 1.

Ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái và bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh Yên Bái

Ghi nhận những kết quả tích cực mà các cấp Hội phụ nữ Yên Bái đạt được trong thời gian qua, ông Tạ Văn Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, vui mừng bảy tỏ, cùng với phụ nữ cả nước, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã phát huy sáng tạo, sự năng động triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh. Tổ chức Hội các cấp đã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi lễ, Hội LHPN tỉnh tổ chức biểu dương, tôn vinh 13 Chi hội trưởng tiêu biểu và đề nghị tặng bằng khen cho 3 tập thể cấp huyện có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào "Phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh - sạch - đẹp", hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ Yên Bái tôn vinh 13 Chi hội trưởng tiêu biểu - Ảnh 2.

Chị Giàng Thị Của (35 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Mí Háng Tâu (xã Púng Luông, Mù Cang Chải), chia sẻ về công tác vận động hội viên, phụ nữ

Tối 16/10, chia sẻ với Báo PNVN, chị Giàng Thị Của (35 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Mí Háng Tâu (xã Púng Luông, Mù Cang Chải), 1 trong số 13 Chi hội trưởng tiêu biểu được biểu dương cho biết, thôn Mí Háng Tâu hiện có 210 phụ nữ, trong đó có 95 người đã vào Chi hội, các chị em chủ yếu là đồng bào người Mông, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp (ruộng, nương), đời sống nhìn chung vẫn còn nhiều khốn khó.

Trước thực trạng đó, năm 2010, khi được bầu là Chi hội trưởng, chị Của đã động viên chị em thực hiện tiết kiệm 5.000 đồng/tháng, đến nay đã gây quỹ được 10 triệu đồng, hiện Chi hội đã cho 3 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để mua lợn giống phát triển chăn nuôi, thoát nghèo. 

Không chỉ dừng lại ở đó, chị Của còn tích cực vận động các chị em thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng "Tuyến đường hoa tự quản"… "Cho đến nay, số hộ nghèo ở thôn đã giảm xuống còn 21%", chị Của vui mừng chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm