Yêu 8 năm nhưng trốn tránh cầu hôn, chàng trai bị bạn gái kiện ra tòa

Kim Ngọc
11/12/2020 - 12:10
Yêu 8 năm nhưng trốn tránh cầu hôn, chàng trai bị bạn gái kiện ra tòa

Ảnh minh họa

Gertrude Ngoma, 26 tuổi ở Zambia, đã kiện bạn trai ra tòa với lý do yêu nhau 8 năm nhưng trốn tránh chuyện cầu hôn khiến cô bị lãng phí tuổi thanh xuân.

Theo một trang tin tức Kenya đưa tin vào 7/12, Gertrude Ngoma, 26 tuổi ở thành phố Ndola, Zambia, cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi bạn trai suốt nhiều năm qua. Lý do được Ngoma đưa ra là người bạn trai đã làm lãng phí những năm tháng thanh xuân của cô. 

Ngoma và người bạn trai tên Herbert Salaliki (28 tuổi) quen nhau đã 8 năm nhưng anh chàng Salaliki không chịu cầu hôn. Ngoài lý do này, Ngoma còn vì nghi ngờ Salaliki thay lòng sau khi phát hiện anh ta đang nhắn tin với một người phụ nữ khác.

Ngoma vẫn sống với cha mẹ cô mặc dù có một đứa con chung với Salaliki, còn bạn trai thì đang ở riêng. Anh Salaliki cũng đã trả cho nhà gái một khoản tiền hồi môn nhưng cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Yêu 8 năm không cưới, cô gái 26 tuổi kiện bạn trai ra tòa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Anh ấy chưa bao giờ nghiêm túc, đó là lý do tại sao tôi kiện anh ấy ra tòa. Tôi cho rằng mình xứng đáng được biết con đường phía trước và tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào". Ngoma nói với tòa án Zambia.

"Tôi đã quá mệt mỏi với những trò chơi này. Đàn ông tán tỉnh phụ nữ trong một hay hai năm thì có thể chấp nhận, nhưng anh ta đã quen tôi đến 8 năm. Khi được hỏi khi nào kết hôn, anh ta không bao giờ thiếu lý do để trốn tránh. Sau ngần ấy năm bên nhau, anh ta nói vẫn chưa ổn định, vậy đến khi nào mới sẵn sàng cho hôn nhân?" – Ngoma nói trong một video.

Về phần mình, Salaliki bào chữa cho bản thân với lý do anh hiện không có khả năng tài chính để lo đám cưới. Ngoài ra, Salaliki  còn cáo buộc bạn gái không quan tâm anh trong mối quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, thẩm phán Evelyn Nalwize cho biết rằng tòa án không thể giải quyết việc này vì cả hai chưa có ràng buộc chính thức về mặt hôn nhân. Tòa án nói với cả hai rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là tự hòa giải, vì không có bất cứ bằng chứng cụ thể nào.


Nguồn: New York Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm