Yêu cầu giảm giá vé tham quan Thảo Cầm viên

14/09/2016 - 21:00
Trước những phản ánh của người dân cho rằng giá vé vào tham quan Thảo Cầm viên như hiện nay đang là quá cao, UBND Thành phố HCM vừa có những chỉ đạo để thay đổi.
UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở GTVT Thành phố làm việc với Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn để yêu cầu thực hiện giảm giá vé vào cổng tham quan Thảo Cầm viên, nhất là với đối tượng học sinh, sinh viên và người nghèo.

Chỉ đạo trên xuất phát từ phản ảnh của cử tri cho rằng giá vé vào cổng Thảo Cầm viên (Q.1, TP.HCM) quá cao. Việc giảm giá vé cần được báo cáo về cho UBND Thành phố vào cuối tháng 9/2016.

Từ đầu năm 2015, giá vé vào cổng Thảo Cầm viên tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng đối với người lớn và từ 15.000 đồng lên gấp đôi, là 30.000 đồng đối với trẻ em (trẻ em thấp dưới 1m được miễn phí).
3.JPG
Các em nhỏ cùng phụ huynh vui chơi trong Thảo Cầm viên
Theo lãnh đạo Thảo Cầm viên, trước đó, từ ngày 1/1/2015 Thảo Cầm viên không còn được hưởng hỗ trợ kinh phí từ ngân sách (trung bình mỗi năm khoảng 74 tỉ đồng). Do vậy, mọi hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng các loại thú ở đây đều phải tự túc nên buộc phải tăng giá vé để duy trì hoạt động.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm