Yêu trẻ 14 tuổi có bị xử lý hình sự?

22/01/2018 - 09:10
Con gái năm nay 14 tuổi có quan hệ yêu đương với một thanh niên xã bên. Chúng tôi đã tìm mọi cách để can ngăn nhưng cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ đó. Vậy yêu trẻ 14 tuổi có bị xử lý hình sự?
Hỏi: Vợ chồng tôi phát hiện con gái năm nay 14 tuổi có quan hệ yêu đương với một thanh niên xã bên. Vì cháu còn nhỏ và đang là học sinh, nên chúng tôi đã tìm mọi cách để can ngăn nhưng cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ đó. Xin Báo PNVN cho biết, nếu chúng tôi làm đơn tố cáo thì thanh niên kia có bị pháp luật xử lý hình sự không?

                                                                                                       Võ Thị Kiều (Quảng Nam)

hiep-dam-tre-em.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Pháp luật hiện hành không có quy định nào về độ tuổi được yêu đương. Tuy nhiên, đối với bé gái dưới 16 tuổi, vì các cháu chưa trưởng thành về mặt tâm sinh lý, nên pháp luật có những quy định nghiêm khắc đối với trẻ xâm hại tình dục trẻ em nhằm bảo vệ các cháu.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Hình sự, thì: “Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm”...

Điều 115 Bộ luật Hình sự về tội giao cấu với trẻ em, quy định:

“1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đối với nhiều người; c) Có tính chất loạn luân; d) Làm nạn nhân có thai”...

Còn theo Điều 116 Bộ luật Hình sự, tội dâm ô đối với trẻ em, thì: “1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đối với nhiều trẻ em; c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh”...

Trong trường hợp này, chúng tôi không thể trả lời cụ thể pháp luật sẽ xử lý thế nào đối với người thanh niên kia, vì chưa rõ độ tuổi và mức độ vi phạm của người đó.

Nếu giả sử có việc con chị bị xâm hại thì gia đình chị tố cáo hoặc cơ quan chức năng phát hiện. Khi đó cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào lời khai của hai phía (con gái chị và thanh niên kia) và các chứng cứ thu thập được để xác định mức độ vi phạm, từ đó mới có căn cứ để xử lý.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm