1 người hiến tạng cứu sống 4 bệnh nhân ở 3 miền

H.Y
24/12/2020 - 20:14
1 người hiến tạng cứu sống 4 bệnh nhân ở 3 miền

Thùng tạng được cố định chắc trên máy bay bên cạnh các bác sỹ. (Ảnh: VNA)

Những chuyến bay với sứ mệnh hồi sinh đã góp phần giúp 4 bệnh nhân bị suy tạng nặng trên cả ba miền đất nước được kịp thời cứu chữa.

Trong ngày 01 và 02/12/2020, các chuyến bay của Vietnam Airlines đã hỗ trợ mang đến sự hồi sinh cho nhiều người từ các ca ghép tạng xuyên Việt.

Một người đàn ông 30 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu qua đời vì tai nạn giao thông. Gia đình nạn nhân đã đồng ý hiến tạng với mong muốn một phần thân thể của người hiến tiếp tục được "sống" cũng như để cứu nhiều bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

1 người hiến tạng cứu sống 4 bệnh nhân ở 3 miền - Ảnh 1.

Tiếp viên VNA hỗ trợ cố định thùng tạng (Ảnh: VNA)

Dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, VNA đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với Cảnh sát Giao thông của hai địa phương là Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh tiếp nhận, vận chuyển và ghép tạng nhanh chóng, kịp thời.

Đây là lần đầu tiên các đơn vị điều phối ghép tạng tiếp nhận một ca hiến đa tạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và vận chuyển tạng tới cả 3 miền đất nước. Từ việc tiếp nhận mô, tạng hiến tặng của người hiến, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã điều phối các tạng tới bệnh nhân chờ ghép có tên trong danh sách chờ ghép Quốc gia theo quy định của pháp luật. Trong đó, có 1 bệnh nhân ở Hà Nội, 1 bệnh nhận tại thành phố Huế và 2 bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lần này, tạng hiến không ở các thành phố lớn, không thuận tiện cho việc vận chuyển. Vì vậy, các cán bộ, bác sĩ và bộ phận liên quan đã phải chạy đua với thời gian, tính toán kỹ và phối hợp đồng bộ để đảm bảo an toàn, đáp ứng thời gian bảo quản cho phép của tạng hiến.

Vừa qua, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã bày tỏ lời cảm ơn đối với những nỗ lực điều phối kịp thời, tinh thần hợp tác nhanh chóng của VNA. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã bày tỏ sự khen ngợi đối với những nỗ lực của VNA, đóng góp cho sự thành công của ca hiến - ghép - vận chuyển đa tạng ngày 1-2/12/2020.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm