1 tấn thịt ngỗng xông khói và bánh kẹo nhập lậu từ Trung Quốc đưa về Hà Nội tiêu thụ

Linh Trần
29/12/2019 - 22:51
1 tấn thịt ngỗng xông khói và bánh kẹo nhập lậu từ Trung Quốc đưa về Hà Nội tiêu thụ
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn hàng hóa gồm thịt ngỗng xông khói cấp đông và bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chủ hàng thừa nhận thu gom số hàng trên ở các tỉnh biên giới rồi đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 29/12, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện tạm giữ hơn 1 tấn thịt ngỗng hung khói và bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ để điều tra.

Trước đó, ngày 29/12, Đội Quản lý thị trường số 15 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP.Hà Nội) phát hiện một điểm tập kết hàng hóa trên phố Linh Đường (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Phát hiện hơn 1 tấn thịt ngỗng xông khói và bánh kẹo nhập lậu từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn hàng hóa trong đó có 440kg là thịt ngỗng xông khói cấp đông và hơn 600kg bánh kẹo có nhãn Trung Quốc. Chủ số hàng trên là Mai Văn Trưởng (SN 1981, trú tại Nam Định) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Trưởng cho biết đã gom hàng hóa trên từ các tỉnh biên giới rồi vận chuyển về Hà Nội để phân phối bán cho các cơ sở kinh doanh ăn uống.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định pháp luật.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm