Sàng lọc trước sinh sẽ phát hiện sớm dị tật bẩm sinh cho thai nhi, giúp thai phụ có thể phát hiện các bệnh lý để sinh con khỏe mạnh bình thường. Đồng thời, giúp cải thiện và nâng cao chất lượng giống nòi, giảm gánh nặng bệnh tật về sau của trẻ. Sàng lọc trước sinh cũng là một thế mạnh nổi bật của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Theo Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT, xe ô tô mới sẽ chính thức được miễn kiểm định lần đầu, chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới kéo dài hơn.
Cơ quan tố tụng tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nguyên Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt để điều tra Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, theo Điều 357 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 21/3, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg có tỷ lệ tử vong lên đến 88%, vừa được Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo.
Theo quy định cũ, khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị phải tham khảo giá trúng thầu trong vòng 12 tháng trước đó. Tuy nhiên, tại Thông tư 06 do Bộ Y tế vừa ban hành, quy định này đã được gỡ bỏ.
Sau khi các nút thắt được tháo gỡ, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã mua sắm hóa chất, vật tư y tế. Đến nay, Bệnh viện Việt Đức đã mổ phiên trở lại.
Trước tình trạng khó khăn trong mua sắm vật tư y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30 và Nghị định 07 nhằm tháo nút thắt cho ngành y tế. Vậy, ngành đã gặp những khó khăn gì và các văn bản này đã tháo gỡ như thế nào theo ý kiến từ các chuyên gia.
Theo Nghị quyết 30, chủ đầu tư không cần tham khảo 3 báo giá của các nhà cung cấp vật tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.
Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như ung bướu, hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, thận và chuyển hóa, thử nghiệm lâm sàng thuốc, vaccine...
Nghị quyết 30 vừa được Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế. Ví như, bỏ quy định tham khảo 3 báo giá của nhà thầu, thanh toán BHYT...