1 tuần, 2 bé gái ở Nghệ An đuối nước thương tâm

08/07/2019 - 10:39
Trong lúc đang tắm sông và đi xúc cá, 2 bé gái ở Nghệ An đuối nước thương tâm.
Ngày 8/7, ông Cao Hoàng Hải, Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết, trên địa bàn vừa có một bé gái bị đuối nước thương tâm khi tắm trên dòng sông Hiếu.
 
 
nh-minh-ha.jpg
Ảnh minh họa
Theo ông Hải, vào trưa 7/7, do thời tiết nóng bức, một nhóm trẻ trên địa phương ra sông Hiếu đoạn gần cầu Kẻ Bọn để tắm mát. Trong lúc tắm, em Lang Thị Quỳnh N. (7 tuổi, trú tại bản Húa Na) không may xảy chân xuống bị dòng nước lớn cuốn trôi.
 
Khi nhìn thấy bạn bị cuốn trôi, nhóm bạn liền tá hỏa chạy đi tìm người lớn để kêu cứu. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm tung tích em Quỳnh N. Đến 22h cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.
 
* Trước đó, tại khu vực cửa khe Côi, thuộc địa bàn xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) cũng xẩy ra vụ đuối nước khiến một bé gái 10 tuổi bị tử vong thương tâm.
 
Nạn nhân là em Cụt Thị Phương L. (SN 2009, bản Côi, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An). Vào chiều ngày 5/7, L. cùng nhóm bạn trong bản đi xúc cá tại khu vực cửa khe Côi thì L. không may trượt chân ngã xuống dòng nước và bị cuốn trôi.
 
Sau 2 ngày huy động lực lượng cứu nạn tìm kiếm, đến trưa ngày 7/7, thi thể của em L. đã được tìm thấy cách hiện trường 100m.
 
Hiện, thi thể của các nạn nhân trên đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm