10 sự kiện, hoạt động nổi bật của Hội LHPN Đắk Lắk năm 2023

PV
09/01/2024 - 18:17
10 sự kiện, hoạt động nổi bật của Hội LHPN Đắk Lắk năm 2023

Hội LHPN Đắk Lắk đạt giải Nhất cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp "Phát huy tài nguyên bản địa" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức

Tổng kết hoạt động năm 2023 với nhiều dấu ấn, điểm sáng, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã giới thiệu 10 sự kiện, hoạt động nổi bật trong năm của các cấp Hội LHPN trong tỉnh.

10 sự kiện,hoạt động nổi bật trong năm của các cấp Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk gồm:

1. Chuỗi hoạt động thực hiện chủ đề năm 2023 "Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở" được tổ chức sâu rộng trong các cấp Hội

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chương trình "Giao lưu Chủ tịch Hội LHPN cơ sở tiêu biểu theo 03 cụm thi đua, biểu dương khen thưởng 37 gương cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu; giới thiệu 4 gương Chủ tịch phụ nữ cơ sở tiêu biểu tham gia giao lưu toàn quốc. Các cấp Hội LHPN trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh, biểu dương cán bộ Hội cơ sở và đội ngũ Chi hội trưởng tại địa phương. 

Hoạt động "Sinh hoạt chi hội mẫu" tại các địa phương trong tỉnh là một giải pháp sáng tạo nhằm tập trung các hoạt động hướng về cơ sở. 100% cán bộ Hội được tham gia ít nhất 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ do Hội và các ngành, đơn vị tổ chức.

2. Chuỗi hoạt động thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Đắk Lắk thời đại mới"

Lễ phát động Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Đắk Lắk thời đại mới" thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ trong tỉnh tham gia; phát hành 500 tờ tranh treo tường cụ thể hóa nội dung của Phong trào thi đua cấp phát đến các cấp Hội để treo tại phòng làm việc; xây dựng các sản phẩm truyền thông dưới dạng clip, tờ rơi, pano, appic, tranh treo tường… nhằm cụ thể hoá một cách sinh động, ấn tượng các tiêu chí của phong trào để phụ nữ dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ thực hiện và thực hiện thường xuyên hàng ngày…

10 sự kiện, hoạt động nổi bật của Hội LHPN Đắk Lắk năm 2023- Ảnh 1.

Trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sản xuất cho hội viên, phụ nữ tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Đắk Lắk thời đại mới"

3. Công trình trồng 1 tỷ cây xanh

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động "Tết trồng cây - Vì một Việt Nam xanh", kêu gọi các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh thiết thực hưởng ứng phong trào với tinh thần "Mỗi phụ nữ - một cây xanh", "Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh" góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành thực hiện Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh" giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Các cấp Hội ra quân hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động trồng cây xanh tại các điểm di tích lịch sử, khu tưởng niệm, địa điểm công cộng, đường giao thông... với gần 4.000 cây xanh.

4. Thực hiện 2 Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động "Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế gia đình DTTS"

Các cấp Hội tập trung các giải pháp hỗ trợ gia đình phụ nữ đạt 08 tiêu chí Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 03 sạch", "Gia đình 5 có, 03 sạch" thí điểm thực hiện mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch" tại xã nông thôn mới nâng cao và địa bàn mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao/ kiểu mẫu. Cấp tỉnh đã hỗ trợ, xây dựng và ra mắt 03 mô hình tại Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ và Cư M’ Gar; tổ chức Hội thảo "Giải pháp tuyên truyền, vận động phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, góp phần thực hiện "3 sạch". 184/184 cơ sở Hội đăng ký bằng văn bản với chính quyền địa phương đảm nhiệm và thực hiện 285/184 hoạt động, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới/ đô thị văn minh (vượt chỉ tiêu 101 hoạt động, phần việc). 

Trong năm đã giúp thêm 1.833 hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch", 307 hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 có, 3 sạch"; hỗ trợ hộ gia đình phụ nữ DTTS xây dựng 25 mô hình "thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế"…

5. Thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027"

Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình "Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm mô hình truyền thông Đề án 938" theo 03 cụm thi đua với nội dung và thông điệp truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, nuôi dạy con cái, tệ nạn xã hội…; giao lưu sáng kiến truyền thông "Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông"; tham gia Hội thi "Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc lá" do TW Hội tổ chức khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đoạt giải Nhì.

Các cấp Hội cũng tổ chức nhiều chương trình truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, Luật trẻ em… Tổ chức tập huấn, truyền thông về lồng ghép giới, giáo dục phẩm chất, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS; duy trì và nâng cao chất lượng 584 mô hình dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và gia đình; xây dựng và nhân rộng 114 tổ tư vấn cộng đồng/địa chỉ tin cậy cộng đồng, trong năm đã tư vấn cho 335 phụ nữ.

6. Thực hiện Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp"

Hội LHPN tỉnh tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chuỗi hoạt động sôi nổi: Diễn đàn "Chiến lược kinh doanh thời đại 4.0"; Chung kết Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, kinh doanh của phụ nữ" năm 2023, trưng bày 29 gian hàng, giao dịch sản phẩm... Các cấp Hội phối hợp tổ chức 12 cuộc hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho 3.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ 588 hội viên, phụ nữ vay vốn khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, với số tiền 11 tỉ 455 triệu đồng. Hội cũng triển khai Đề án 01 "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030". Trong năm đã hỗ trợ thành lập 13 Hợp tác xã do nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; tham gia các hoạt động khởi nghiệp của tỉnh tổ chức. 

Đặc biệt, tại cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp "Phát huy tài nguyên bản địa" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức, Hội LHPN Đắk Lắk đạt giải Nhất toàn quốc, 01 giải Nhất và 01 giải Khuyến khích khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

10 sự kiện, hoạt động nổi bật của Hội LHPN Đắk Lắk năm 2023- Ảnh 2.

Hội LHPN huyện Cư M'gar trao tặng gà giống cho hội viên, phụ nữ

7. Hoạt động giám sát, đối thoại, hội thảo góp ý dự thảo luật đất đai…

Hội LHPN tỉnh đã thành lập đoàn chủ trì giám sát 02 chính sách: Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số" và Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Dự án 8) trên địa bàn tỉnh). 100% Hội LHPN cấp huyện đã chủ trì và phối hợp tổ chức 22 cuộc giám sát và 100% cơ sở Hội chủ trì và tham gia đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành. 

Các cấp Hội đã chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức 159 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Hội, các phòng ban với hội viên, phụ nữ, thu hút hơn 5.858 lượt hội viên, phụ nữ tham gia; tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) với 2.865 ý kiến tham gia góp ý.

8. Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương; biểu dương, khen thưởng 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức 04 cuộc truyền thông về vai trò của phụ nữ trong công tác đối ngoại nhân dân tại 04 xã biên giới. Các cấp Hội phối hợp tổ chức Chương trình "Tết biên phòng ấm lòng dân bản; "Xuân biên cương", "Ngày hội bánh chưng xanh", "Gian Hàng 0 đồng","Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng", "Chợ vùng biên", "Công tác đối ngoại nhân dân; hỗ trợ xây dựng công trình dân sinh, mái ấm, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, đội bóng nam, nữ... với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng; vận động nguồn lực hỗ trợ 41 mô hình sinh kế cho 41 PN nghèo trị giá 171 triệu đồng...

9. Thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" giai đoạn 2021 - 2030

Việc thực hiện Dự án 8 của Hội LHPN tỉnh có sự chuyển biến tích cực với nhiều hoạt động, điểm nhấn sáng tạo như: Các hoạt động tập huấn; hội thi "Phụ nữ DTTS tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022"; liên hoan "Các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật bình đẳng giới"; tọa đàm "Khát vọng đổi thay"..., góp phần từng bước thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ xã hội trong vùng DTTS và miền núi.

10 sự kiện, hoạt động nổi bật của Hội LHPN Đắk Lắk năm 2023- Ảnh 3.

Hội LHPN Đắk Lắk ra mắt mô hình điểm "Tổ truyền thông cộng đồng"

10. Thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, an sinh xã hội, mái ấm tình thương…

Tại Ngày hội "Vun đắp giá trị gia đình" và các hoạt động thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, đã trao học bổng cho 15 học sinh vượt khó học giỏi, 120 suất quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương 31 cá nhân và tập thể tiêu biểu; vận động xây dựng 05 căn nhà "Mái ấm tình thương"; thay mặt Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" của Báo Phụ nữ Việt Nam trao tặng 05 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cấp Hội tiếp tục vận động kết nối đỡ đầu trực tiếp cho 225 trẻ em mồ côi; vận động tổ chức thăm, tặng quà vào các dịp lễ, tết và trao số tiền đỡ đầu hàng tháng cho 1.496 lượt cháu mồ côi với số tiền 2,4 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Nữ trí thức tỉnh cùng các mạnh thường quân tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với gần 10.000 suất quà, trị giá trên 3 tỷ đồng; vận động hỗ trợ xây dựng 15 nhà mái ấm tình thương cho 15 trẻ mồ côi và hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn: Hội LHPN Đắk Lắk
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm