10 triệu đồng cho vé máy bay Hà Nội - TPHCM, hành khách "mách" nhau cách bay để tiết kiệm

H.Y
31/01/2023 - 10:45
10 triệu đồng cho vé máy bay Hà Nội - TPHCM, hành khách "mách" nhau cách bay để tiết kiệm

Các chặng bay từ miền Bắc, miền Trung vào TPHCM đang ở giai đoạn cao điểm. Ảnh minh họa

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chặng bay căng thẳng nhất hiện tại là từ Hà Nội vào TPHCM khiến nhiều hành khách phải bay vòng qua các điểm trung chuyển khác.

Theo khảo sát, trên hệ thống bán vé trực tuyến của Vietnam Airlines, trong ngày 31/1 và 1/2, chỉ còn vé hạng thương gia cho chặng Hà Nội - TPHCM với giá lên tới gần 10 triệu đồng/vé. Tương tự, tại hãng Bamboo Airways, giá vé cũng lên tới gần 10 triệu đồng/vé trong ngày 1/2, sau đó giảm còn khoảng 5 triệu đồng/vé vào ngày 2/2, song số lượng vé này rất ít. Ngoài ra, khách có thể lựa chọn vé với mức giá hơn 7 triệu đồng/vé để bay trong ngày này. Tại Vietjet Air, giá vé cho chặng Hà Nội - TPHCM ngày 1/2 ở mức gần 6 - 7 triệu đồng/vé bay đêm.

Theo các hãng bay, không chỉ riêng chặng Hà Nội - TPHCM mà các chặng bay từ miền Bắc, miền Trung vào TPHCM đang ở giai đoạn cao điểm khiến giá vé đắt đỏ, khan hiếm. Giai đoạn này kéo dài từ mùng 5 đến mùng 10 Tết Nguyên đán, cao điểm là mùng 8 Tết (Chủ nhật). Phải qua mùng 10 âm lịch, giá vé mới dần hạ nhiệt và qua Rằm tháng Giêng, tức từ ngày 7/2 (16/1 âm lịch), giá vé mới trở lại bình thường.

10 triệu đồng cho vé máy bay Hà Nội – TP.HCM, hành khách "mách" nhau bay vòng để tiết kiệm - Ảnh 1.

Phải qua mùng 10 âm lịch, giá vé mới dần hạ nhiệt và qua Rằm tháng Giêng, tức từ ngày 7/2 (16/1 âm lịch), giá vé mới trở lại bình thường

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, thời gian cao điểm người dân miền Bắc, miền Trung trở lại TPHCM làm việc, các hãng hàng không liên tục phải thực hiện các chuyến bay rỗng (bay lệch tải) để đón hành khách vào phía Nam. Tổng cộng, từ ngày 26-30/1, đã có 399 chuyến bay rỗng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, chủ yếu là tàu bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Chị Trần Ngọc Mai (32 tuổi), một nhân viên văn phòng tại quận 1, TPHCM, ra Hà Nội ăn Tết cùng gia đình và chưa đặt vé cho ngày trở lại TP.HCM. Do vậy, hiện chị rơi vào tình trạng khó mua vé do giá vé đang ở mức rất cao. "Tôi đành xin làm việc online từ xa đến hết tuần này rồi mới trở lại TP.HCM làm việc. Hy vọng sau Rằm thì giá vé sẽ mềm hơn", chị Mai chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Minh Hằng (28 tuổi), cũng từ TPHCM ra Hà Nội ăn Tết thì buộc phải tính phương án... bay vòng để giảm giá thành vé may bay. Hằng cho biết, chị phải đặt vé máy bay từ Hà Nội đi Quy Nhơn ngày 1/2 với mức giá 1,2 triệu đồng. Từ Quy Nhơn, chị bay về TPHCM mới giá vé hơn 2 triệu đồng, vị tri là hết khoảng 3,5 triệu đồng cho chặng đường Hà Nội - TPHCM.

Với chặng Hà Nội - TPHCM, khách cũng có thể chọn cách bay vòng, như tạm hạ cánh ở các "trạm trung chuyển" là Huế, Quy Nhơn, Phú Yên... Ví dụ, hành khách đặt vé bay chặng Hà Nội - Quy Nhơn ngày 2-3/2 giá chỉ từ 1,14-1,94 triệu đồng/chặng; sau đó, đặt vé chặng Quy Nhơn - TPHCM giá vé 2,46 triệu đồng/chặng. Cộng lại, giá vé khách phải trả chỉ dao động từ 3,6-4,4 triệu đồng/2 chặng bay. Các mức giá vé trên đã bao gồm thuế, phí. "Mức phí này cũng tạm chấp nhận được nhưng khá mất thời gian, chưa kể đồ đạc lỉnh kỉnh, thủ tục lên xuống máy bay cũng phức tạp hơn", chị Hằng nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm