100 y, bác sĩ phụ sản sắm vai ca sĩ, người mẫu trong chương trình "Mầm sống"

Đông Quân
27/02/2023 - 19:32
100 y, bác sĩ phụ sản sắm vai ca sĩ, người mẫu trong chương trình "Mầm sống"

Thiên thần bé nhỏ xuất hiện trong chương trình cùng các y, bác sĩ

100 y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) tham gia với vai trò ca sĩ, người mẫu trong chương trình nghệ thuật mang tên “Mầm sống” nhằm tôn vinh thiên chức làm mẹ của người phụ nữ.

Chiều 27/2, tại công viên trung tâm tòa nhà Bách Hợp - Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Mầm sống".

Chương trình do Bệnh viện Hùng Vương, Hội LHPN TPHCM và Đài Truyền hình TPHCM phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, với mong muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ, đồng hành cùng những phụ nữ kém may mắn. Để có thêm những đứa trẻ không phải mồ côi mẹ vì bị bỏ rơi, có thêm những gia đình tràn ngập tiếng cười, yêu thương và hạnh phúc.

Chương trình được nhà thiết kế Minh Hạnh dàn dựng, với sự góp mặt của 100 y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương trong vai trò ca sĩ, người mẫu. Những bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế Cao Duy, Công Huân, Nguyễn Thúy, Mỹ Lan, Minh Hạnh… đã chuyển tải thông điệp về công việc của các bác sĩ phụ sản đã chung sức với các bà mẹ để những mầm sống là niềm hy vọng. Xã hội đón nhận những công dân mới với sự phát triển toàn diện, là mầm xanh tương lai của đất nước.

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật “Mầm sống” nhằm tôn vinh thiên chức làm mẹ của người phụ nữ

Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt này còn có sự xuất hiện của các bé sơ sinh, của các thiên thần mồ côi mà rất bất hạnh, có rất nhiều lý do để những mà mẹ trẻ rời bỏ.

PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - cho biết chương trình nghệ thuật "Mấm sống" ra đời tư trăn trở của ngành y tế, đó là mức sinh ở TPHCM hiện nay quá thấp chỉ là 1,3 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Thông qua chương trình, theo PGS.TS Diễm Tuyết, sẽ giới thiệu cho người dân cảm nhận được cảm xúc của thiên chức làm mẹ cao cả đến nhường nào. "Thiên chức làm mẹ cao cả không chỉ ở chính bản thân người phụ nữ mà ở khía cảnh xã hội, nó giúp bảo tồn dân số và đáp ứng được sự phát triển của xã hội. Chúng tôi mong muốn đóng góp công sức nhỏ của mình để giúp cải thiện tỷ lệ sinh, giúp thành phố đảm bảo được mức sinh thay thế, giảm sự già hóa dân số", Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ.

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 2.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương tham gia trong vai trò ca sĩ, người mẫu trong chương trình nghệ thuật "Mầm sống".

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 3.

Công việc của y, bác sĩ phụ sản là chăm sóc và chia sẻ với sản phụ trong quá trình vượt cạn. Những câu chuyện ý nghĩa xung quanh công việc thầm lặng, cao quý này được kể thông qua di sản áo dài truyền thống.

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 4.

Với các bé không may mồ côi, các y, bác sĩ trở thành những "người mẹ" dù không mang nặng đẻ đau nhưng đã hồi sinh cuộc đời của các bé.

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 5.

Các y, bác sĩ luôn đồng hành, chứng kiến những nụ cười cũng như nỗi đau tột cùng của người vừa làm mẹ, suýt làm mẹ hay chỉ làm mẹ trong giây phút nào đó.

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 6.

Các nhà thiết kế tham gia chương trình đã nhận thấy tình nhân ái từ sự cống hiến của các y bác sĩ được khắc họa lên tà áo dài. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ của thời đại, tri thức, dịu dàng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 7.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này được diễn ra tại công viên trung tâm tòa nhà Bách Hợp - Bệnh viện Hùng Vương

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 8.

Đối với các bác sĩ, nữ hộ sinh thì không có gì vui hơn khi sản phụ được "mẹ tròn con vuông"

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 9.

Các bà mẹ tương lai - là những y, bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương đang trong thai kỳ nhưng hằng ngày, công việc của họ vẫn là chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho các bà mẹ khác.

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 10.

Chương trình chỉ kéo dài trong thời gian 60 phút nhưng đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Trong đó, nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt khi nghe những chia sẻ của các bà mẹ đã vượt qua "cửa tử" trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra phức tạp

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 11.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, các y bác sĩ phụ sản vẫn kiên cường, dành sự yêu thương cho những bà mẹ, những đứa trẻ, cho sự sinh tồn của mầm sống.

100 y bác sĩ sản khoa sắm vai ca sĩ, người mẫu - Ảnh 12.

Tại chương trình, các tổ chức và cá nhân đã đóng góp số tiền 225 triệu đồng ủng hộ cho quỹ dành cho bà mẹ khó khăn và trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm